MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Mỹ tăng vọt bất chấp khủng bố

17-11-2015 - 08:29 AM | Tài chính quốc tế

Cổ phiếu của các công ty sản xuất vũ khí tăng mạnh trong khi nhóm du lịch và hàng không giảm mạnh.

Chứng khoán Mỹ hồi phục sau tuần tệ nhất kể từ tháng 8. Nhóm cổ phiếu năng lượng tăng điểm mạnh nhất với dự đoán những ảnh hưởng của vụ tấn công khủng bố ở Paris hôm 13/11 tới nền kinh tế sẽ được hạn chế.

Kết thúc phiên hôm qua (16/11), S&P 500 tăng 1,5%, lên 2.053,19 điểm, mạnh nhất trong hơn 3 tuần. Chỉ số Dow Jones tăng 1,4%, lên 17.483,01 điểm. Đây là phiên thứ 3 liên tiếp Dow Jones tăng ít nhất 200 điểm. Nasdaq cũng tăng 1,2%. Tổng cộng 6,8 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, thấp hơn 9,7% so với mức trung bình 3 tháng.

Tất cả 10 nhóm chính của S&P 500 đều tăng ít nhất 1,2%. Năng lượng, điện thoại và tiêu dùng thiết yếu tăng hơn 1,6%.

Nhóm năng lượng tăng 3,3%, mạnh nhất trong hơn 6 tuần và đã lấy lại được hơn một nửa số điểm đã giảm của tuần trước.

Theo sau vụ khủng bố ở Paris, nhóm các công ty sản xuất vũ khí tăng điểm mạnh. Cổ phiếu của Northrup Grumman, Raytheon và Lockheed Martin tăng ít nhất 3,5%. Flir Systems, công ty sản xuất các thiết bị nhìn được vào ban đêm, tăng mạnh nhất trong hơn 6 năm.

Ngược lại, cổ phiếu của các công ty đặt chuyến du lịch trực tuyến như Priceline hay Expedia giảm hơn 2,1%. Cổ phiếu của các hãng hàng không cũng giảm mạnh với chỉ số theo dõi nhóm này giảm 1,1%, xuống mức thấp nhất trong gần 4 tuần.

Tú Anh

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên