MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Nhật Bản cao nhất kể từ 2008

26-12-2013 - 17:36 PM | Tài chính quốc tế

Đồng yên tiếp tục suy yếu và chạm mốc thấp nhất trong 5 năm trở lại đây.

Đồng yên tiếp tục suy yếu và chạm mốc thấp nhất trong 5 năm trở lại đây so với đồng USD, trong khi chỉ số Topix đóng cửa ở mức cao nhất kể từ năm 2008 với dự báo NHTW Nhật Bản sẽ đẩy mạnh kế hoạch kích thích kinh tế. 

Trong phiên giao dịch ngày hôm nay (26/12), đã có lúc đồng yên được giao dịch ở mức 104,84 yên/USD – thấp nhất kể từ tháng 10/2008. Kết thúc phiên, chỉ số Topix tăng 1,7%, lên 1.279,334 điểm – cao nhất kể từ ngày 11/8/2008. 

Đồng yên tiếp tục giảm điểm với dự đoán NHTW Nhật Bản tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng chưa từng có trong khi Cục dự trữ liên bang Mỹ sẽ bắt đầu thu hẹp gói kích thích vào tháng 1 tới. Biên bản cuộc họp chính sách của BoJ cho thấy chính phủ Nhật Bản nhận định tăng trưởng chậm lại thể hiện xu hướng suy giảm của của nền kinh tế. 

TTCK châu Á tăng điểm với chỉ số chính của khu vực hướng tới chuỗi tăng điểm dài nhất trong 3 tháng. Chỉ số MSCI châu Á – Thái Bình Dương tăng 0,4% và đã có 8 phiên tăng liên tiếp (chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng 9). 

TTCK Trung Quốc có một phiên giảm điểm với chỉ số Shanghai Composite Index giảm 1,2% sau khi có phiên tăng điểm mạnh nhất trong 3 tuần. NHTW Trung Quốc đã có động thái bơm tiền vào hệ thống tiền tệ để giảm bớt tình trạng căng thẳng. Lãi suất trên thị trường tiền tệ Trung Quốc giảm ngày thứ 3 liên tiếp. Trong khi đó, tờ Tân hoa xã hôm nay đưa tin Hội đồng nhà nước Trung Quốc dự báo nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ tăng trưởng 7,6% trong năm 2013 – cao hơn so với mục tiêu 7,5% của chính phủ. 

Chỉ số Kospi của TTCK Hàn Quốc giảm 0,1%. Các thị trường Australia, New Zealand và Hồng Kông đóng cửa phiên hôm nay. 

Minh Anh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên