MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Trung Quốc lại lao dốc sau các số liệu xấu

14-09-2015 - 15:49 PM | Tài chính quốc tế

Báo cáo được công bố cuối tuần trước cho thấy sản lượng công nghiệp của Trung Quốc ở mức thấp hơn dự báo, trong khi đầu tư của 8 tháng đầu năm tăng với tốc độ thấp nhất kể từ năm 2000.

Chứng khoán Trung Quốc giảm mạnh nhất trong 3 tuần sau khi các dữ liệu được công bố cuối tuần trước là bằng chứng củng cố thêm nhận định kinh tế nước này đang suy thoái sâu. Các nhà giao dịch thận trọng xem xét Chính phủ Trung Quốc sẽ hỗ trợ TTCK đến đâu.

Kết thúc phiên hôm nay (14/9), chỉ số Shanghai Composite giảm 2,7%, xuống còn 3.114,80 điểm sau khi giảm 4,7% trước đó. Với mỗi cổ phiếu tăng điểm có tới 12 cổ phiếu giảm điểm, dẫn đầu bởi nhóm công nghệ và tiêu dùng.

Báo cáo được công bố cuối tuần trước cho thấy sản lượng công nghiệp của Trung Quốc ở mức thấp hơn dự báo, trong khi đầu tư của 8 tháng đầu năm tăng với tốc độ thấp nhất kể từ năm 2000.

Tính từ mức đỉnh được lập hồi tháng 6, chỉ số Shanghai Composite đã giảm tổng cộng 40%, khiến gần 5.000 tỷ USD vốn hóa “bốc hơi” và các nhà đầu tư ký quỹ tháo chạy. Chính phủ Trung Quốc đã chi tổng cộng 1.500 tỷ nhân dân tệ (tương đương 246 tỷ USD) trong nỗ lực vực dậy thị trường chứng khoán kể từ khi đà lao dốc bắt đầu cách đây 3 tháng.

Trong một thông báo mới đây, Trung Quốc đã tuyên bố các kế hoạch chi tiết giúp các doanh nghiệp nhà nước hoạt động hiệu quả hơn. Trung Quốc sẽ tìm kiếm nhiều hơn các nguồn vốn tư nhân để đầu tư vào các doanh nghiệp nhà nước vốn đang thống trị nền kinh tế trị giá 10.000 tỷ USD. Kế hoạch này có mục tiêu cải tổ các “doanh nghiệp xác sống”, trong khi kết hợp hài hòa giữa vốn của tư nhân và vốn nhà nước.

Theo số liệu từ China International Capital Corp., tổng cộng trong 1 tuần kết thúc hôm 9/9, nhà đầu tư đã rút ròng 1,7 tỷ USD khỏi các TTCK đại lục và Hồng Kông. Đây là tuần rút ròng thứ 9 liên tiếp.

Tú Anh

Bloomberg

Trở lên trên