MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Citigroup đối mặt án phạt 10 tỷ USD

14-06-2014 - 10:35 AM | Tài chính quốc tế

Nguồn tin này cho biết các công tố viên đã chấm dứt cuộc đàm phán với Citigroup hôm 9/6 và đang chuẩn bị đưa ngân hàng này ra tòa sau khi Citigroup đưa ra chưa đến 4 tỷ USD để giải quyết vụ việc.

Hãng tin Bloomberg trích dẫn nguồn tin thân cận cho biết Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu Citigroup bỏ ra hơn 10 tỷ USD để giàn xếp vụ điều tra liên quan đến việc bán các trái phiếu đảm bảo bằng thế chấp (MBS) trước khủng hoảng tài chính 2008.

Nguồn tin này cho biết các công tố viên đã chấm dứt cuộc đàm phán với Citigroup hôm 9/6 và đang chuẩn bị đưa ngân hàng này ra tòa sau khi Citigroup đưa ra chưa đến 4 tỷ USD để giải quyết vụ việc. 
Sau thông tin này, cổ phiếu Citigroup giảm 1,8%, xuống còn 47,72 USD. Đây là mức giảm mạnh nhất trong số 24 cổ phiếu của chỉ số KBW Bank Index. 

Vụ việc của Citigroup phản ánh Bộ Tư pháp Mỹ đang có cách tiếp cận khắt khe hơn sau khi bị chỉ trích chưa hành động đủ để trừng phạt các định chế tài chính lớn vì vai trò của họ trong khủng hoảng tài chính hay các hành vi trốn thuế và vi phạm lệnh cấm vận.


Trước đó, ngày 9/6, Bank of America cũng bị ngừng đàm phán sau khi đưa ra mức hơn 12 tỷ USD trong khi Bộ Tư pháp yêu cầu 17 tỷ USD. Ngân hàng của Pháp BNP Paribas cũng bị phạt hơn 10 tỷ USD vì giao dịch với một số nước trong danh sách cấm vận. Tháng trước, Credit Suisse chịu mức phạt lớn nhất từ trước đến nay cho một ngân hàng trốn thuế. 

Citigroup cũng là một trong ít nhất 8 ngân hàng bị điều tra vì hành động sai trái dẫn đến khủng hoảng nhà đất. Các ngân hàng khác bao gồm Credit Suisse, Wells Fargo và JPMorgan Chase. 


Thiên Bình



huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên