MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu Apple giúp phố Wall hồi phục

11-09-2014 - 08:16 AM | Tài chính quốc tế

7 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 tăng điểm với các công ty công nghệ dẫn đầu xu hướng.

TTCK Mỹ tăng điểm với chỉ số Nasdaq 100 lấy lại được số điểm đã mất trong phiên trước đó. Các cổ phiếu công nghệ hồi phục theo đà tăng của cổ phiếu Apple trong bối cảnh nhà đầu tư tiếp tục dự đoán về thời điểm nâng lãi suất.

Kết thúc phiên hôm qua (10/9), chỉ số Nasdaq tăng 0,8%. Chỉ số S&P 500 tăng 0,4%, lên 1.995,69 điểm sau khi giảm tổng cộng 1% trong 2 phiên trước. Chỉ số Dow Jones tăng 0,3%, lên 17.068,71 điểm. Tổng cộng có 5,5 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, tương đương với mức trung bình 3 tháng.

7 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 tăng điểm với các công ty công nghệ dẫn đầu xu hướng và tăng 0,8%. Cổ phiếu Apple tăng 3,1%, mạnh nhất kể từ tháng 4, lên 101 USD. Cổ phiếu Twitter tăng 4,5%, lên 52,91 USD. 

Ngược lại, các cổ phiếu năng lượng giảm 0,3%. Nhóm này đã giảm tổng cộng 3,9% trong tháng 9 và đang hướng tới tháng giảm mạnh nhất kể từ đầu năm đến nay. Thị trường dầu mỏ Mỹ và châu Âu đối mặt với tình trạng dư thừa nguồn cung, đồng thời nguồn cung từ Libya phục hồi khiến giá dầu giảm mạnh. 

Theo Matt Maley, chuyên gia đến từ Miller Tabak & Co. LLC, dường như tất cả mọi người đều nhìn vào cổ phiếu Apple. Đặc biệt trong một tuần không có quá nhiều số liệu vĩ mô được công bố, cổ phiếu Apple càng ảnh hưởng nhiều hơn đến thị trường. 

Trong khi đó, Fed đang đánh giá sức mạnh của nền kinh tế để cắt giảm chương trình mua trái phiếu và xem xét nâng lãi suất. Các nhà hoạch định chính sách sẽ tổ chức cuộc họp tiếp theo vào ngày 16 – 17/9. 

Trong tuần này, Mỹ sẽ công bố các số liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp, doanh số bán lẻ và niềm tin tiêu dùng. 

Minh Anh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên