MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu của “đại gia hàng hóa” Glencore giảm 17% trong 1 phiên

28-09-2015 - 16:40 PM | Tài chính quốc tế

Cũng như các công ty khai mỏ khác, Glencore phải chịu áp lực rất lớn sau khi Trung Quốc tiếp tục công bố số liệu kinh tế bi quan.

Phiên hôm nay (28/9), cổ phiếu của Glencore – tập đoàn hàng hóa lớn nhất thế giới – đã sụt giảm 17%, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất kể từ khi công ty chính thức niêm yết cổ phiếu năm 2011.

Cổ phiếu này đã lập đáy mới ở mức 80,26 xu Anh trên 1 cổ phiếu, giảm 85% so với mức 530 xu (tương đương 8 USD) khi IPO.

Cũng như các công ty khai mỏ khác, Glencore phải chịu áp lực rất lớn sau khi Trung Quốc tiếp tục công bố số liệu kinh tế bi quan vào sáng nay và khiến nỗi lo về đà giảm tốc của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tăng cao.

Cổ phiếu Glencore đã giảm 5 tháng liên tiếp. Tháng 8, cổ phiếu này giảm 28,7%, ghi nhận tháng giảm mạnh nhất từ trước đến nay.

Đây cũng là cổ phiếu có diễn biến tồi tệ nhất trong chỉ số FTSE 100 của TTCK Anh.

Tú Anh

FT

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên