MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu năng lượng giúp phố Wall tăng điểm

27-01-2015 - 08:31 AM | Tài chính quốc tế

Nhóm các cổ phiếu năng lượng tăng mạnh nhất trong 3 tuần, và dẫn đầu đà tăng điểm của 6 trong số 10 nhóm thuộc chỉ số S&P 500.

Sau tuần tăng điểm đầu tiên của năm 2015, chỉ số S&P 500 tiếp tục tăng với đà tăng của các cổ phiếu năng lượng lấn át đà giảm điểm của cổ phiếu công nghệ trong bối cảnh nhà đầu tư cân nhắc những tác động từ kết quả cuộc bầu cử ở Hy Lạp.

Kết thúc phiên hôm qua (26/1), chỉ số S&P 500 tăng 0,3%, lên 2.057,09 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng chưa đến 0,1%, lên 17.678,70 điểm. Chỉ số Nasdaq 100 giảm 0,1% trong khi chỉ số Russell 2000 tăng 1%.

Chứng khoán châu Âu tăng điểm và đồng tiền chung của khu vực này tăng giá trong khi chứng khoán Hy Lạp giảm điểm sau khi đảng phản đối gói cứu trợ Syriza giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Giờ đây Alexis Tsipras là người đối diện với chương trình thắt lưng buộc bụng mà Hy Lạp đã áp dụng để đổi lấy các gói cứu trợ trị giá 240 tỷ euro mà các tổ chức quốc tế đã rót cho Hy Lạp kể từ tháng 5/2010.

Theo Michael James, cuộc bầu cử ở Hy Lạp khiến thị trường có thêm một chút rủi ro. Tuy nhiên, nhà đầu tư sẽ chú ý hơn vào kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp và những bình luận của Fed vào thứ 5 tới.

Các quan chức Fed sẽ có cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày trong khi Fed cố gắng quyết định liệu giá dầu giảm, tăng trưởng ở châu Âu giảm tốc và kết quả bầu cử ở Hy Lạp có đe dọa đến đà hồi phục của kinh tế Mỹ hay không.

Nhà đầu tư cũng sẽ dõi theo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Microsoft Corp. là một trong các công ty sẽ công bố báo cáo tài chính quý IV trong hôm nay.

Trong số các công ty thuộc chỉ số S&P 500 đã công bố báo cáo, 77% có lợi nhuận vượt dự báo.

Nhóm các cổ phiếu năng lượng tăng 1,4%, mạnh nhất trong 3 tuần, và dẫn đầu đà tăng điểm của 6 trong số 10 nhóm thuộc chỉ số S&P 500. Cổ phiếu của Chevron Corp. tăng 1,9%, mạnh nhất trong chỉ số Dow Jones.

Tú Anh

Thu Hương

Bloomberg

Trở lên trên