MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu năng lượng nhấn chìm phố Wall

09-12-2014 - 07:56 AM | Tài chính quốc tế

TTCK Mỹ giảm điểm với các chỉ số chính mất mốc kỷ lục. Cổ phiếu năng lượng dẫn đầu đà giảm do giá dầu chạm mốc thấp nhất kể từ năm 2009.

Kết thúc phiên hôm qua (8/12), chỉ số S&P 500 giảm 0,7%, xuống còn 2.060,31 điểm – mạnh nhất trong 2 tháng. Chỉ số Dow Jones cũng mất tới 0,6%, xuống còn 17.852,48 điểm. Chỉ số Russell 2000 gồm các doanh nghiệp có giá trị vốn hóa nhỏ giảm 1,3%. 

Cổ phiếu của Exxon Mobil giảm 2,3% trong khi của Chevron mất 3,7%, dẫn đầu đà giảm của chỉ số Dow Jones. Cổ phiếu của Schlumberger Ltd., công ty cung cấp dịch vụ tại các mỏ dầu lớn nhất thế giới, giảm 3,4%. 

Nhóm cổ phiếu năng lượng giảm tổng cộng 3,9%, đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ tháng 4/2013. Thậm chí Laszlo Birinyi, Chủ tịch kiêm người sáng lập công ty nghiên cứu Birinyi Associates Inc. trả lời phỏng vấn của CNBC rằng ông không muốn “chạm” vào cổ phiếu dầu khí. 

Giá dầu thô trong phiên hôm qua giảm 4,2%, xuống còn 63,05 USD/thùng. Việc OPEC từ chối cắt giảm mục tiêu sản lượng bất chấp nguồn cung dư thừa khiến một loạt các ngân hàng hạ dự báo về giá dầu. 

6 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 tăng điểm với các nhóm điện nước, y tế và tài chính tăng mạnh nhất. 

Cổ phiếu của McDonald’s mất 3,8% sau khi chuỗi nhà hàng lớn nhất thế giới công bố doanh thu tháng 11 thấp hơn dự báo sau khi nỗ lực lấy lại thị trường Mỹ thất bại. Cổ phiếu của Wynn Resorts Ltd. giảm 3,9% sau những dự đoán ảm đạm về thị trường Macau – nơi tạo ra 2/3 doanh thu của Wynn.

Tú Anh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên