MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu tăng 25.000% trong 20 ngày

10-07-2014 - 08:14 AM | Tài chính quốc tế

Mức tăng “khủng” mới chỉ là một vấn đề của CYNK. Điều lạ lùng hơn nữa là thậm chí người ta không biết chắc chắn liệu công ty này có tồn tại hay không.

Dưới đây là biểu đồ biểu thị mức giá giao dịch của một công ty có tên gọi CYNK kể từ ngày 17/6 tới nay. Trong quãng thời gian này, cổ phiếu này đã tăng tới gần 25.000%. Đây không phải là một lỗi đánh máy.


Kể từ phiên giao dịch ngày 17/6 tới khi đóng cửa phiên hôm qua (9/7), cổ phiếu này đã tăng từ 0,1 lên 14,71 USD, tương đương tăng 24.416%. Với mức giá hiện tại, CYNK có giá trị vốn hóa 4,29 tỷ USD. 

Cổ phiếu của Apple, một trong những công ty thành công nhất, tăng tổng cộng 18.000% kể từ khi lên sàn năm 1980. 

Tuy nhiên, mức tăng “khủng” mới chỉ là một vấn đề của CYNK. Điều lạ lùng hơn nữa là thậm chí người ta không biết chắc chắn liệu công ty này có tồn tại hay không. 

Website có liên quan đến CYNK là introbiz.com. Trong mục “Về Introbiz”, công ty này giới thiệu: “Thông qua chúng tôi, bạn có thể mua và bán khả năng kết nối với các cá nhân như những người nổi tiếng, chủ doanh nghiệp và những chuyên gia tài năng về IT”. Điều này khá giống với Facebook. 

Đây là ảnh chụp màn hình trang chủ của Introbiz.

 
Đây là một cổ phiếu OTC và do đó không cần phải tuân thủ một vài quy định về công bố thông tin như các cổ phiếu niêm yết trên NYSE hay Nasdaq.

Tài liệu mới nhất nộp cho Ủy ban chứng khoán Mỹ (SEC) là tài liệu theo Form 15 – loại được sử dụng bởi các công ty nước ngoài nhằm trì hoãn thời gian phải nộp báo cáo lên SEC.

Ngày 31/3. công ty thông báo với SEC sẽ không thể nộp báo cáo thường niên theo Form 10 – K. 
Do đó, tìm kiếm một “bức tranh” về tình hình tài chính của CYNK là điều khá khó khăn. Theo otcmarkets.com, mục thông tin liên lạc cho thấy công ty có địa chỉ ở Belize. Tuy nhiên, cũng thông tin trên trang này nói công ty hoạt động ở Nevada và được phân loại là một công ty xử lý dữ liệu. 

Theo thông tin trên Yahoo Finance, công ty không có doanh thu trong bất kỳ năm tài khóa nào từ 2011 đến 2013 và thậm chí còn có khoản lỗ hoạt động 1,5 triệu USD trong năm 2013. 


Báo cáo tài chính cuối cùng nộp cho SEC là từ tháng 11/2013 và cho thấy kết quả kinh doanh quý III/2013. Một lần nữa, CYNK không ghi nhận doanh thu, thậm chí không có tài sản.

Cũng trong tài liệu này, CYNK cho biết đang ở trong giai đoạn phát triển. “CYNK Tchnology Corp. có kế hoạch cho ra mắt mạng xã hội vào cuối quý tới”. 

CYNK chỉ có 1 nhân viên. Marlon Luis Sanchez được ghi là đảm nhiệm các chức vụ Chủ tịch, CEO, CFO, kế toán trưởng, thủ quỹ và giám đốc của công ty. 

Theo dữ liệu của Bloomberg, Sanchez sở hữu 210 triệu cổ phiếu của CYNK. 

Một số người gọi điện tới số máy ghi trên website và không có ai trả lời. Cho tới nay người ta vẫn chưa hiểu nổi ai đang mua vào cổ phiếu CYNK. 


Thiên Bình

huongnt

Business Insider

Trở lên trên