MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đảo chiều cuối phiên, S&P 500 tiếp tục bỏ lỡ kỷ lục

27-02-2014 - 07:32 AM | Tài chính quốc tế

6 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 giảm điểm với các nhóm năng lượng và công ty cung cấp dịch vụ công ích giảm mạnh nhất.

TTCK Mỹ kết thúc phiên chỉ thay đổi nhẹ sau khi chỉ số S&P 500 đảo chiều và mất hết số điểm đã tăng lên trước đó. Như vậy chỉ số này đã 3 phiên liên tiếp để tuột mất mốc kỷ lục.

Kết thúc phiên hôm qua (26/2), chỉ số S&P 500 tăng chưa đến 1 điểm, đóng cửa ở mức 1.845,16 điểm. Trước đó, chỉ số S&P 500 đã tăng 0,4% và đã vượt qua mốc kỷ lục được lập hôm 15/1 sau khi báo cáo cho thấy doanh số nhà mới bán ra bất ngờ tăng 9,6% - vượt qua mức dự đoán lạc quan nhất của các chuyên gia tham gia khảo sát của Bloomberg.  

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,1%, lên 16.198,41 điểm. Tổng khối lượng giao dịch vào khoảng 6,9 tỷ cổ phiếu, cao hơn 7% so với mức trung bình 30 ngày. 

6 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 giảm điểm với các nhóm năng lượng và công ty cung cấp dịch vụ công ích giảm mạnh nhất. 

Ngược lại, cổ phiếu của các công ty bán lẻ tăng điểm mạnh mẽ. Cổ phiếu của Wal –Mart tăng 2% - mạnh nhất trong chỉ số Dow Jones. Cổ phiếu của Target cũng tăng 7%. 

Dòng tiền đang quay trở lại với các quỹ ETF. Hai tuần qua, khoảng 21 tỷ USD được đổ thêm vào các quỹ ETF mua và bán cổ phiếu Mỹ trong bối cảnh giá cổ phiếu phục hồi. 

Minh Anh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên