MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đến lượt Ba Lan bị Nga cắt giảm khí đốt

11-09-2014 - 14:34 PM | Tài chính quốc tế

Tập đoàn khí đốt của Ba Lan PGNiG ngày 10/9 thông báo Nga đã cắt giảm lượng khí đốt bán cho nước này trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan tới cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine.

Đại diện PGNiG cho biết Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga đã giảm tới 24% lượng cung khí đốt mà trước đó Nga đồng ý bán cho Ba Lan. Phía Ba Lan đã kiểm tra và xác nhận sự sụt giảm đầu tiên trong lượng cung khí đốt từ hôm 8/9.

Người phát ngôn của PGNiG cho biết tập đoàn này đang cố gắng tìm hiểu lý do đằng sau động thái này của Nga, nhằm xác định liệu điều này là do vấn đề kỹ thuật hay thương mại. Trong khi đó, Tập đoàn dầu khí Ukrtansgaz của Ukraine cho rằng động thái của Nga là nhằm siết chặt mọi nguồn cung năng lượng mà Liên minh châu Âu (EU) có thể cung cấp ngược lại cho Kiev trong bối cảnh quân đội Ukraine đang chiến đấu chống lại lực lượng đòi liên bang hóa ở miền Đông nước này.

Về phần mình, Gazprom cho biết những cáo buộc trên của Ba Lan là "không đúng sự thật", đồng thời khẳng định Nga vẫn duy trì nguồn cung cố định 23 triệu mét khối khí đốt/ngày cho Ba Lan. Đại diện của Gazprom cũng cho biết tập đoàn này đang trong quá trình xác minh nguồn thông tin trên.

Ba Lan là quốc gia phụ thuộc rất lớn vào khí đốt của Nga. Trong 16 tỷ mét khối khí đốt Ba Lan sử dụng hàng năm có tới hơn 60% được nhập khẩu, chủ yếu từ Nga. Tuy nhiên, căng thẳng giữa hai nước đã tăng lên liên quan tới cuộc xung đột leo thang tại Ukraine khi mà Ba Lan bày tỏ sự ủng hộ chính quyền Kiev và nhiều lần kêu gọi phương Tây có các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn chống lại Moskva.

huongnt

Theo Vietnam+

Trở lên trên