MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh số bán xe của Toyota và Honda tại Mỹ giảm sâu

02-06-2011 - 10:19 AM | Tài chính quốc tế

Hai hãng xe chịu tác động lớn nhất bởi động đất, sóng thần tại Nhật, công bố doanh số bán ô tô tại Mỹ giảm sâu bởi nguồn cung của một số mẫu xe cạn kiệt.

Toyota Motor và Honda Motor, hai hãng xe chịu tác động lớn nhất bởi động đất, sóng thần tại Nhật, công bố doanh số bán ô tô tại Mỹ giảm sâu bởi nguồn cung của một số mẫu xe cạn kiệt.

Doanh số bán xe tháng vừa qua của Toyota hạ 33% còn của Honda hạ 23%. Doanh số bán xe toàn ngành ô tô Mỹ hạ 3,7% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh số bán xe của Nissan hạ 9,1% còn doanh số bán xe của Hyundai và Kia Motors tăng lần lượt 21% và 53%.

Ông Jesse Toprak, phó giám đốc phụ trách xu thế ngành tại TrueCar.com, nhận xét: “Tháng vừa qua đặc biệt tồi tệ đối với các hãng xe.”

Tháng 5/2011, Toyota và Honda tuyên bố sản xuất của họ sẽ bắt đầu phục hồi vào tháng 6/2011 sau khi trận động đất và sóng thần tại Nhật tác động xấu đến thị trường nội địa của họ và gây hạn chế nguồn cung linh kiện, phụ tùng cho thị trường Bắc Mỹ.

Số liệu từ Autodata cho thấy doanh số bán xe toàn ngành ô tô Mỹ hạ xuống 1,06 triệu chiếc từ mức 1,1 triệu chiếc cùng kỳ năm trước.

Niềm tin người tiêu dùng Mỹ tháng 5/2011 bất ngờ rơi xuống mức thấp nhất trong 6 tháng bởi thu nhập chịu tác động tiêu cực khi giá xăng tăng cao lên mức 3,9USD/gallon.

Conference Board công bố tỷ lệ người tiêu dùng có kế hoạch mua ô tô trong 6 tháng tới giảm xuống mức khoảng 3,3%; thấp nhất tính từ tháng 1/2011.

Doanh số bán xe của các hãng xe Nhật và Hàn Quốc tại thị trường Mỹ giảm 13% xuống 430.503 chiếc. Thị phần của các hãng xe này còn 40,5% từ mức 45,1% cùng kỳ năm trước.

Minh Tuấn

ngocdiep

CNBC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên