MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Động đất ở tây nam Trung Quốc, 29 người bị thương

30-05-2014 - 14:04 PM | Tài chính quốc tế

Ngày 30-5, một trận động đất mạnh 5,9 độ Richter đã làm rung chuyển miền tây nam Trung Quốc, ít nhất 29 người đã bị thương.

Theo hãng tin AFP, Cơ quan Nghiên cứu địa chất Mỹ (USGS) xác định tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 10km tại tỉnh Vân Nam, chỉ cách thành phố Myitkyina - thủ phủ bang Kachin của miền bắc Myanmar khoảng 65 km.

Tân Hoa xã đưa tin sóng chấn động lan rộng trong khu vực, khiến cư dân địa phương hoảng loạn chạy ra đường. Trên trang mạng xã hội Sina Weibo, nhiều người đăng ảnh người dân các thị trấn gần tâm chấn hoảng loạn chạy ngoài đường.

Nhà chức trách Vân Nam đã cử 50 nhân viên cứu hộ tới khu vực gần tâm chấn để đánh giá thiệt hại. Các nguồn tin ban đầu cho biết 29 người đã bị thương, trong đó có 5 người bị thương rất nặng.

Khu vực tây nam Trung Quốc thường xuyên hứng chịu động đất. Hồi tháng 5-2008, một cơn địa chấn 8 độ Richter phá hủy Tứ Xuyên cạnh Vân Nam, làm hàng chục nghìn người thiệt mạng.

Tháng 9-2012, 80 người chết khi hai trận động đất mạnh 5,6 độ Richter xảy ra ở khu vực giữa Vân Nam và Quý Châu. Ngoài ra, 820 người bị thương và 201.000 người mất nhà cửa.

Theo Nguyệt Phương

huongnt

Tuổi Trẻ

Trở lên trên