MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đông Ukraine đụng độ dữ dội

25-04-2014 - 00:23 AM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố chính quyền lâm thời ở Kiev sẽ phải "lãnh hậu quả" khi tấn công vào các thành phố ở miền Đông Ukraine

Người dân khu vực Donbass (gồm Donetsk và Luhansk) đang phập phồng chờ đợi cuộc trấn áp của các lực lượng an ninh Ukraine, từ quân đội đến vệ binh quốc gia và các đơn vị đặc nhiệm.

5 người chết ở Slavyansk

TP Slavyansk lại một lần nữa nằm ở “đầu sóng ngọn gió” của chiến dịch “chống khủng bố” do chính quyền Kiev tiến hành. Thị trưởng tự phong Vyacheslav Ponomarev kể cuộc đấu súng tại một chốt chặn trong thành phố đêm 23-4 đã làm chết 5 dân quân và bị thương 1 cảnh sát. Ông nói thêm: “Một đoàn 10 xe bọc thép của Ukraine đang di chuyển về hướng Slavyansk”. Cơ quan An ninh Ukraine đánh giá tình hình ở Slavyansk là không thể kiểm soát nổi trong khi Bộ Nội vụ Ukraine nói đã phá hủy 3 trạm kiểm soát của người biểu tình ở lối vào thành phố này. Bộ trên cũng xác nhận thông tin một trực thăng quân sự đã nổ súng gần Kramatorsk.

Báo Vzglyad chiều 24-4 đưa tin lực lượng tự vệ Donbass đã giành lại quyền kiểm soát tòa nhà hành chính TP Mariupol. Một dân quân kể: “Gần sáng, những kẻ lạ mặt nổ súng vào các chốt gác của chúng tôi ở Mariupol và sau đó cố chiếm tòa nhà hội đồng TP. Tuy nhiên, lực lượng tự vệ đã giành lại quyền kiểm soát”. Trước đó, sáng 24-4, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov báo cáo: “Tòa thị chính ở Mariupol đã được giải phóng, không có thương vong. Thị trưởng được giải thoát”. Tuy nhiên, cổng thông tin của Mariupol cho biết 5 thanh niên trong độ tuổi 18-28 bị thương khi một nhóm người đột nhập tòa nhà hành chính.

Ngoài ra, hãng tin Interfax trích dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine khẳng định quân đội đã chặn đứng vụ tấn công của gần 100 tay súng vào một đơn vị ở TP Artemovsk thuộc Donetsk đêm 23-4. Không có thông tin thương vong.

Bất chấp sức ép của  chiến dịch “chống khủng bố”, Donetsk vẫn tiếp tục chuẩn bị cho cuộc trưng cầu dân ý, đồng thời tuyên bố không bầu cử tổng thống Ukraine vào ngày 25-5 tới.  Trong khi đó, Nga hôm 24-4 đã bắt đầu cuộc tập trận mới tại các khu vực giáp biên giới Ukraine để đáp trả chiến dịch của Kiev chống lại lực lượng ly khai ở miền Đông nước này.

Lính Mỹ đến Ba Lan

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24-4 lên tiếng tuyên bố chính quyền lâm thời ở Kiev sẽ phải “lãnh hậu quả” khi tấn công các thành phố do lực lượng biểu tình ly khai nắm giữ ở miền Đông Ukraine.

Trong khi đó, theo báo Kyiv Post ngày 24-4, 150 binh sĩ Mỹ đầu tiên đã đến thị trấn Swidwin - Ba Lan. Trong vài ngày nữa sẽ có thêm 450 binh sĩ Mỹ đến tập trận ở Ba Lan cũng như Lithuania, Latvia và Estonia trong mấy tháng tới.

Cổng thông tin Romania-Insider cho biết cuối tuần này, tàu chiến Pháp Dupleix - tàu chiến thứ tư của NATO - sẽ vào biển Đen. Trước đó, ngày 23-4, tàu chiến USS Taylor của Hải quân Mỹ đã có mặt tại khu vực này. Từ ngày 14-4, tàu chiến Mỹ USS Donald Cook và tàu Pháp Dupuy de Lome tiếp tục ở lại vùng biển nêu trên.

Cuộc đối đầu Nga - NATO càng nóng hơn sau khi 2 máy bay chiến lược Tu-95MS mang tên lửa của Nga thực hiện chuyến bay hơn 12.000 km suốt hơn 16 giờ trên vùng biển trung lập ở biển Bắc với 2 chiến đấu cơ Mig-31 bay kèm hôm 23-4. Báo chí đưa tin không lực hoàng gia Anh đã điều 2 máy bay tiêm kích Typhoon lên để điều tra sau khi 2 máy bay ném bom Nga xuất hiện gần không phận nước này về phía Bắc Scotland. Cùng ngày, 2 chiến đấu cơ F-16 của Hà Lan đã cất cánh để chặn 2 máy bay ném bom Nga xâm phạm không phận nước này.

Theo Lục San

huongnt

Người Lao Động

Trở lên trên