MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dòng vốn ngoại đổ vào Nga giảm mạnh

16-04-2014 - 16:57 PM | Tài chính quốc tế

Theo số liệu của Bloomberg, không có dòng vốn mới chảy vào quỹ Market Vectors Russia ETF trong 4 ngày giao dịch kết thúc vào hôm 14/4.

Các cổ phiếu Nga giao dịch trên sàn chứng khoán New York đã giảm điểm ngày thứ tư liên tiếp. Nhà đầu tư lo ngại Tổng thống Vladimir Putin sẽ đối mặt với các lệnh trừng phạt tài chính khắc nghiệt hơn sau khi có thông tin lực lượng đặc nhiệm Nga đã được cử đến miền đông Ukraine.

Phiên hôm nay (16/4), chỉ số của Bloomberg theo dõi các cổ phiếu Nga niêm yết trên TTCK Mỹ đã giảm 2,5%, xuống 78,98 điểm - thấp nhất trong 1 tháng. 13/14 cổ phiếu giảm điểm. 

Cổ phiếu của OAO Mobile TeleSystems (MBT), công ty điện thoại lớn nhất ở Nga, giảm 5,3%, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1/2012. 

Theo số liệu của Bloomberg, không có dòng vốn mới chảy vào quỹ Market Vectors Russia ETF trong 4 ngày giao dịch kết thúc vào hôm 14/4. Tháng 3, quỹ này ghi nhận số tiền chảy vào cao kỷ lục 574 triệu USD. 

Ukraine đã triển khai quân nhằm đánh bật người biểu tình sau khi có người thiệt mạng trong vụ đụng độ giữa quân lính Ukraine và những người thân Nga đòi ly khai diễn ra vào tuần trước. Phát biểu trên truyền hình ngày hôm qua, Phó Thủ tướng Ukraine Vitali Yarema khẳng định đã xác định được lính Nga ở các tỉnh miền Đông Slovyansk và Kramatorsk. 

Theo Ian Hague – chuyên gia đến từ Firebird Management LLC, đây là thời điểm nguy hiểm đối với nền kinh tế Nga. Các lệnh cấm vận kinh tế có thể khiến cánh cửa bước vào thị trường vốn châu Âu đóng sập trước mặt Nga. Chắc chắn chúng sẽ khiến Nga lâm vào suy thoái kinh tế. 

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov hôm qua cũng đưa ra dự báo với xu hướng tháo chạy của dòng vốn, GDP Nga có thể tăng trưởng thấp hơn 0,5% hoặc thậm chí là không tăng trưởng trong năm nay.

Trong quý I, tổng cộng đã có 50,6 tỷ USD bị rút ra khỏi Nga, gấp đôi so với con số 27,5 tỷ USD của quý I/2013. 

Minh Anh


huongnt

Bloomberg

Trở lên trên