MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dòng vốn ồ ạt tháo chạy khỏi Thái Lan

26-11-2013 - 16:54 PM | Tài chính quốc tế

Các quỹ ngoại ồ ạt rút vốn khỏi các tài sản ở Thái Lan do lo ngại căng thẳng chính trị sẽ leo thang và ảnh hưởng đến tăng trưởng.

Đồng baht của Thái Lan giảm xuống mốc thấp nhất trong 10 tuần và chỉ số cơ bản trên TTCK Thái Lan có phiên đóng cửa thấp nhất trong 2 tháng trở lại đây. Các quỹ ngoại ồ ạt rút vốn khỏi các tài sản ở Thái Lan do lo ngại căng thẳng chính trị sẽ leo thang và ảnh hưởng đến tăng trưởng.


Hôm nay (26/11), các cuộc biểu tình chống chính phủ đã lan rộng đến các cơ quan nhà nước và đài truyền hình quốc gia sau khi hơn 100.000 người xuống đường biểu tình chống lại Thủ tướng  Yingluck Shinawatra. Theo số liệu chính thức, tính đến ngày 22/11, các quỹ ngoại đã rút ròng 2,1 tỷ USD ra khỏi thị trường trái phiếu và chứng khoán Thái Lan. Dấu hiệu Cục dự trữ liên bang Mỹ sẽ thu hẹp gói kích thích cũng là một phần nguyên nhân khiến đồng baht giảm 2,7% và lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng 35 điểm cơ bản trong tháng 11.

Theo dữ liệu của Bloomberg, vào lúc 4h43 chiều (theo giờ Bangkok), đồng baht giảm 0,5%, xuống còn 31,98 baht đổi 1 USD. Trong phiên, đồng tiền này có lúc chạm mốc 32,003 baht/USD – thấp nhất kể từ ngày 12/9.

Chỉ số SET Index giảm 0,5%, xuống còn 1.352,86 điểm – thấp nhất kể từ ngày 6/9. Lợi suất trái phiếu đáo hạn vào tháng 6/2023 tăng 7 điểm cơ bản, lên 4,28%. 

Theo Shigehisa Shiroki – chuyên gia đến từ ngân hàng Mizuho, nhà đầu tư muốn tránh xa thị trường Thái Lan vì họ lo ngại căng thẳng sẽ gia tăng và dẫn đến xung đột vũ trang. Thị trường vốn đã cảnh giác trước các dấu hiệu về việc thu hẹp QE của Fed và giờ đây căng thẳng chính trị thôi thúc họ rút tiền khỏi Thái Lan. 

Nền kinh tế Thái Lan đã tăng trưởng 2,7% trong quý III vừa qua – mức thấp nhất kể từ quý I/2012. Tuần trước, chính phủ nước này cũng vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2013 từ 4,3% xuống còn 3%. 

Tú Anh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên