MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đồng yên thấp nhất 13 năm so với USD

02-06-2015 - 16:35 PM | Tài chính quốc tế

Kể từ năm 2012 đến nay, yên đã giảm giá hơn 30% so với USD do chương trình mua trái phiếu với quy mô lớn chưa từng của NHTW Nhật Bản khiến lạm phát của nước này tăng lên.

Lần đầu tiên kể từ năm 2012, đồng yên của Nhật Bản đã vượt qua mốc 125 yên đổi 1 USD trong bối cảnh triển vọng Fed sẽ nâng lãi suất trong năm nay khiến nhu cầu về đồng bạc xanh tăng lên.

Phiên hôm nay (2/6), có lúc đồng yên đã giảm xuống mức 125,05 yên đổi 1 USD, yếu nhất kể từ ngày 6/12/2002. Kết thúc phiên, đồng tiền này tăng thêm 0,1%, lên 124,64 yên đổi 1 USD. Trong khi đó đồng USD được giao dịch ở mức 1,0931 USD đổi 1 euro, tăng 0,5%.

Kể từ năm 2012 đến nay, yên đã giảm giá hơn 30% so với USD do chương trình mua trái phiếu với quy mô lớn chưa từng của NHTW Nhật Bản khiến lạm phát của nước này tăng lên.

“Yếu tố tác động nhiều nhất là các biện pháp trong chương trình nới lỏng của BoJ vẫn đang đóng vai trò quan trọng. Ngoài ra chúng ta còn có nền kinh tế Mỹ đang được cải thiện (dù chỉ là những bước nhỏ), khiến USD mạnh lên so với yên”, Greg Gibbs – chuyên gia đến từ ngân hàng Royal Bank of Scotland chi nhánh Singapore – nhận định.

Mấy tuần vừa qua, đồng USD đã tăng giá so với 13 trong số 16 đồng tiền chủ chốt sau khi Chủ tịch Fed Janet Yellen tuyên bố bà kỳ vọng trong năm 2015 lãi suất sẽ được nâng lên.

Fed đang tìm cách tăng chi phí đi vay trong năm nay, sau khi giữ lãi suất cơ bản ở mức gần 0 suốt từ cuối năm 2008 đến nay. Ngược lại, BoJ đang mua vào 80.000 tỷ yên (tương đương 642 tỷ USD) trái phiếu chính phủ mỗi năm.

 

 

Tú Anh

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên