MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dow Jones lấy lại số điểm đã mất vì bầu cử Tổng thống Mỹ

12-12-2012 - 07:33 AM | Tài chính quốc tế

TTCK Mỹ tăng điểm với chỉ số công nghiệp Dow Jones lên cao nhất kể từ ngày 22/10.

Phố Wall tăng điểm sau khi niềm tin của nhà đầu tư Đức tăng cao và nhà đầu tư cũng đón chờ những tiến triển của các cuộc đàm phán ngân sách liên bang. 

Đóng cửa phiên hôm qua (11/12), chỉ số Standard & Poor’s 500 tăng 0,7%, lên 1.427,84 điểm sau khi tăng 1,1% trước đó. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,6%, lên 13.248,44 điểm, cao nhất kể từ ngày 22/10. Tổng khối lượng giao dịch đạt khoảng 6,4 tỷ cổ phiếu, cao hơn 3,2% so với mức trung bình 3 tháng. 

Chỉ số Dow Jones đã ngang bằng với mức trước khi cuộc bầu cử chọn ra vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ trong khi chỉ số S&P 500 còn kém 0,1%. 

Thị trướng tăng điểm với niềm lạc quan cho rằng vách đá tài khóa sẽ được giải quyết. Hôm qua, người phát ngôn của Nhà Trắng John Boehner cho biết ông hi vọng rằng 2 đảng sẽ đạt được thỏa thuận về ngân sách trước khi năm 2012 kết thúc. Trong khi đó, niềm tin của nhà đầu tư Đức đã tăng vọt trong tháng 12 với dự báo cho rằng nền kinh tế lớn nhất châu Âu sẽ đi đúng hướng trong năm 2013. 

Công nghệ là nhóm tăng điểm mạnh nhất trong số 10 nhóm của chỉ số S&P. Cổ phiếu Apple tăng 2,2% sau khi Morgan Stanley lặp lại mức xếp hạng cao cho công ty này. Bắt đầu từ hôm nay, cổ phiếu Facebook sẽ gia nhập vào chỉ số Nasdaq-100 Index. Theo Nasdaq, với hơn 1 tỷ người dùng, Facebook sẽ chiếm tỷ trọng 1,02% trong chỉ số này. Cổ phiếu của hãng tăng thêm 0,5%, lên 27,98 USD. 

Cổ phiếu của AIG tăng tới 5,7% sau khi chính phủ Mỹ bán hết số cổ phần còn lại tại hãng đồng nghĩa với gói giải cứu được bắt đầu cách đây 4 năm chính thức kết thúc.  

Minh Anh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên