MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đụng độ đẫm máu tại Sloviansk

07-05-2014 - 10:40 AM | Tài chính quốc tế

Hôm qua chính quyền Kiev cho biết hơn 30 tay súng thân Nga đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong các cuộc đọ súng với binh sĩ Ukraine ở ngoại ô thành phố Sloviansk.

Theo báo Kiev Post, Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov cho biết bốn binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và 20 người bị thương. “Theo ước tính của chúng tôi, hơn 30 tên khủng bố đã bị bắn chết và hàng chục tên bị thương”. Ông Avakov cáo buộc: “Trong số các tay súng ly khai có những kẻ đến từ Nga, bán đảo Crimea và Chechnya”. Một trực thăng của quân đội Ukraine bị đối phương dùng súng máy bắn hạ nhưng các phi công thoát chết.

Ông Avakov cáo buộc các tay súng ly khai sử dụng nhiều loại vũ khí hạng nặng và lấy thường dân làm lá chắn. “Chúng đang mở cuộc chiến tranh chống lại chúng ta ngay trên lãnh thổ Ukraine. Nhiệm vụ của tôi là tiêu diệt bọn khủng bố” - ông Avakov tuyên bố cứng rắn. Tổng thống Ukraine Oleksandr Turchynov cũng chỉ trích Nga đã “gây chiến”.

Có thường dân thiệt mạng

Lãnh đạo lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine Stepan Poltorak cho biết hiện các binh sĩ Ukraine đã dồn phe ly khai vào khu vực trung tâm TP Sloviansk. “Tuy nhiên kẻ thù của chúng ta được huấn luyện kỹ càng và có vũ trang hiện đại” - ông Poltorak mô tả. Các nhà báo quốc tế có mặt cho biết người dân Sloviansk đang chật vật với tình trạng thiếu hụt thực phẩm và các loại hàng hóa thiết yếu. Trước đó, quân đội Ukraine đã phong tỏa mọi con đường dẫn tới TP này.

Theo Hãng tin Nga Interfax, thủ lĩnh ly khai Igor Strelkov ở Sloviansk xác nhận ít nhất 20 tay súng thân Nga thiệt mạng và hàng chục thường dân bị thương. Ông Strelkov cáo buộc binh sĩ Ukraine bắn vào một trạm kiểm soát bên ngoài Sloviansk làm 10 người thiệt mạng, trong đó có nhiều thường dân. Phần lớn người bị thương đều trong tình trạng nguy kịch vì dính nhiều phát đạn.

Trong khi đó, kênh truyền hình Nga 1+1 đưa tin ngoài 46 người thiệt mạng và 200 người bị thương trong các vụ đụng độ và hỏa hoạn ở thành phố miền nam Odessa hôm 2-5, đến nay vẫn còn 48 người mất tích và có thể đã chết.

Bộ trưởng Nội vụ Avakov tuyên bố chính quyền Kiev đã mời các chuyên gia nước ngoài tới Odessa điều tra vụ bạo động. “Kết quả cuộc điều tra sẽ được công bố công khai” - ông Avakov cam kết.

Trên các trang mạng xã hội, hàng loạt nhóm ly khai và ủng hộ chính quyền Kiev ở Odessa đe dọa sẽ báo thù vụ đổ máu ngày 2-5. Trước tình hình nóng bỏng trên, cơ quan hàng không Donetsk tuyên bố dừng toàn bộ các chuyến bay đến và đi khỏi thành phố này.

Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin Duma quốc gia Nga tuyên bố sẽ kiện chính quyền Kiev ra Tòa án tội phạm chiến tranh (IWCT) ở The Hague vì tội diệt chủng. Trước đó Bộ Ngoại giao Nga cũng công bố “Sách trắng” cáo buộc chính quyền Ukraine vi phạm nhân quyền, thanh trừng sắc tộc, kích động chủ nghĩa phát xít... Báo cáo khẳng định những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở Ukraine đã vi phạm nhân quyền “trên diện rộng” từ tháng 11-2013 cho đến nay. Matxcơva tiếp tục kêu gọi chính quyền Kiev ngừng chiến dịch chống ly khai ở khu vực miền đông.

Duy trì nỗ lực ngoại giao

Hiện cộng đồng quốc tế vẫn đang nỗ lực theo đuổi các biện pháp ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Theo AFP, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon tuyên bố sẵn sàng đảm nhận vai trò trung gian hòa giải ở Ukraine “trước khi cuộc khủng hoảng gây những hậu quả nghiêm trọng vượt ngoài tầm kiểm soát”.

Ngày 7 và 8-5, Phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Jeffry Feltman sẽ đến thăm Ukraine để thúc đẩy các nỗ lực hòa giải. Ngoại trưởng Anh William Hague cũng đã đến Kiev. Trong khi đó, chủ tịch Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu Didier Burkhalter lên đường tới Matxcơva.

Hôm qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Ukraine Andriy Deshchytsia đã gặp và trao đổi bên lề hội nghị Hội đồng châu Âu ở Vienna (Áo). Khoảng 30 ngoại trưởng các nước châu Âu đã tập trung thảo luận biện pháp hạ nhiệt căng thẳng ở Ukraine. Dù vậy Ngoại trưởng Áo Sebastian Kurz thừa nhận khó có đột phá. Tại cuộc họp, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã bác bỏ khả năng tiếp tục tổ chức vòng đàm phán hòa bình mới tại Geneva (Thụy Sĩ). Trong khi đó, phía Ukraine kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ cuộc bầu cử ngày 25-5.

Các nước vẫn lo ngại khả năng Nga sẽ đưa quân vào miền đông Ukraine để bảo vệ lợi ích của người gốc Nga. Tuy nhiên tư lệnh NATO ở châu Âu Philip Breedlove đánh giá nhiều khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không làm điều này. Tướng Breedlove tuy vậy cáo buộc Matxcơva đã triển khai đặc nhiệm tới Ukraine, tương tự những gì xảy ra tại Crimea. “Nga có thể thực hiện các mục tiêu ở Ukraine mà không cần đưa quân qua biên giới” - tướng Breedlove nhấn mạnh.

Theo Hiếu Trung

huongnt

Tuổi Trẻ

Trở lên trên