MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

El Chapo - Ông trùm ma túy vượt ngục "như phim"

19-07-2015 - 12:19 PM | Tài chính quốc tế

Guzman được xem là CEO của một tổ chức buôn bán ma túy xuyên biên giới lớn nhất trên toàn cầu, hay còn được gọi là băng nhóm Silnaloa.

Hiếm ai biết rằng Joaquin Guzman Loera đã từng là một đứa trẻ nghèo đói phải đi bán cam để chạy ăn từng bữa. Guzman – người đàn ông 52 tuổi nắm trong tay một đế chế kinh doanh được tạp chí Forbes xếp thứ 701 trong danh sách những những người giàu nhất thế giới. Nhưng, Guzman còn đứng đầu một danh sách khác: danh sách tội phạm truy nã Mexico.

Guzman được xem là CEO của một tổ chức buôn bán ma túy xuyên biên giới lớn nhất trên toàn cầu, hay còn được gọi là băng nhóm Silnaloa. Theo thông tin từ chính quyền Mexico và Mỹ, tổ chức này chuyên tuồn một lượng lớn cần sa, ma túy, cocain và các loại ma túy đã khác từ Nam Mỹ sang thị trường Mỹ và móc nối với các tổ chức tội phạm khác tại 23 quốc gia trên thế giới.

Ở Mexico, Guzman được coi là ông vua thuốc phiện, được người dân nhắc đến với biệt danh “El Chapo” (gã lùn). Như một phép màu bí ẩn, “gã lùn” sống sót nguyên vẹn qua nhiều vụ ám sát của các băng nhóm đối thủ, bao gồm cả cuộc tấn công năm 1993 đã giết chết một hồng y Công giáo La Mã. Năm 2001, hắn thực hiện một phi vụ đào tẩu sạch sẽ khỏi nhà tù an ninh tối tân bậc nhất Mexico chỉ bằng một giỏ giặt là. Và đầu tháng 7 vừa qua, thế giới lại sửng sốt khi biết tên El Chapo vừa tẩu thoát thành công với một chiếc xe máy và đường hầm dài 1,5km.

Tách rời thực tế khỏi tiểu thuyết quả là khó khăn. Theo một vài người từng gặp và sẵn lòng nói chuyện trực tiếp với Guzman, hắn là một con người thông minh “rạch giời rơi xuống” không tính đến trình độ học vấn lớp ba. Một luật sư từng nói chuyện với Guzman trong tù trước khi hắn trốn thoát vào năm 2001 cho biết: “Guzman cũng đơn giản chỉ là một ông chủ trang trại, có giọng quê đặc sệt, nhưng lại rất thông minh”. Người canh ngục nơi Guzman từng bị giam giữ nói “ Guzman trang bị phòng giam của mình như một phòng đón tiếp cá nhân. Hôm đó, Guzman cáo lỗi với luật sư sẽ lùi lại lịch hẹn 12 giờ vì có một cuộc hẹn với vợ ngày hôm đó. Sau đó hắn đi ngủ để lấy lại thần thái, tắm rửa, mặc quần áo chỉnh tề để đón tiếp người mà đáng được nhận tất cả sự lịch thiệp.

Khác với 3 người anh em còn lại, Guzman được sinh ra tại làng La Tuna trên núi Sinaloa, La Tuna nằm tại hạt Badiraguato, khá khác biệt với hầu hết nơi sinh của các trùm ma túy khác tiếng ở Mexico. Badiraguato có khá nhiều thứ hay ho: đó là cửa ngõ đến “tam giác vàng” Mexico, là ngã ba của Sinaloa, Durango và tiểu bang Chihuahua nơi cần sa và cây thuốc phiện được trồng từ đời này qua đời khác. Khi được nhắc về tuổi thơ, Guzman sẽ im bặt như thể có một thứ gì đó bản thân muốn quên đi.

Là một người đàn ông trẻ tuổi trong những năm 1980, Guzman luôn cố gắng và đã vươn lên đến vị trí tướng lĩnh cao cấp cho Miguel Angel Feliz Gallardo, một cựu cảnh sát người Badiraguato và cuối cùng trở thành trùm ma túy Mexico. Được biết đến là El Padrino hay cha đỡ đầu, Felix Gallardo gom góp thành lập một siêu băng đảng thống trị bởi Sinaloans gọi là Liên bang.

Nhưng sự thống nhất tương đối thành lập bởi Felix Gallardo sụp đổ sau khi nhân vật này bị bắt giữ năm 1989. Đế chế tại biên giới bị chia tách theo các tướng lĩnh cao cấp. Guzman và người bạn thân thiết Hector “El Guero” Palma dành vùng biên giới tại Mexicali dài khoảng 70 dặm từ Tijiuana. Guzman bắt đầu xây dựng đế chế cho riêng mình và là người tiên phong sử dụng hệ thống đường ống dưới lòng đất xuyên biên giới Mexico-Mỹ để vận chuyển ma túy. Hệ thống đường ống gần San Diego có cả điện, quạt thông gió và đường ray để thuận lợi cho vận chuyển ma túy.

Guzman cho vận hành một dây chuyền đóng gói cocaine dưới thương hiệu tương ớt Comadre, xuất khẩu sang Mỹ bằng đường đường sắt. Guzman nhận trở lại hàng triệu USD va li tiền thông qua cảng hàng không Mexico, nơi hắn đã hối lộ các quan chức liên bang để đảm bảo rằng không có sự kiểm tra nào.

Quan chức Mỹ và Mexico cho biết, Guzman đã sử dụng tiền và sự tàn nhẫn để xây dựng lên một tổ chức bảo vệ bản thân. Guzman cũng được cho là đã hối lộ các nhà làm luật và quân đội Mexico đủ nhiều để khỏi bị bắt.

Năm 2011, tạp chí Forbes xếp hạng El Chapo là một trong những người quyền lực nhất thế giới. Từ năm 2009, Guzman đã lọt vào danh sách và thứ bậc tăng từ 55 lên 41. Hắn còn được coi là người quyền lực nhất và giàu thứ 10 ở Mexico, với tài sản trị giá hơn 1 tỷ USD.

Thảo Trang

WSJ

Trở lên trên