MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Eurostat: 6,6 triệu người Italy trong độ tuổi lao động không đi làm

18-01-2015 - 21:36 PM | Tài chính quốc tế

Điều đáng chú ý, là số lượng người trong độ tuổi việc làm nhưng không tìm kiếm việc làm ở Italy chiếm 14,2% lực lượng lao động, cao gấp 3 lần tỷ lệ trung bình của EU (4,1%).

3 triệu người thất nghiệp và 3,6 triệu người khác trong độ tuổi lao động, nhưng không tìm kiếm việc làm. Đó là bức tranh ảm đạm về lao động Italy mà Cơ quan thống kê của EU (Eurostat) đưa ra mới đây, tính đến hết Quý 3/2014.

Số liệu của Eurostat cho thấy tổng cộng 6,6 triệu người Italy không đi làm, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2013. Điều đáng chú ý, là số lượng người trong độ tuổi việc làm nhưng không tìm kiếm việc làm ở Italy chiếm 14,2% lực lượng lao động, cao gấp 3 lần tỷ lệ trung bình của EU (4,1%).

Trên thực tế, tình trạng đã trở nên nghiêm trọng hơn, bởi các con số của Cơ quan thống kê nhà nước Italy (ISTAT) tính đến hết tháng 11/2014 cho thấy, số người thất nghiệp ở Italy đã lên tới hơn 3,4 triệu người. Tuy nhiên, tỷ lệ người không có việc làm ở Italy cũng đã cao hơn tỷ lệ trung bình của Châu Âu (13,4% so với 11,5%).

Theo nhật báo kinh tế hàng đầu của Italy Il Sole 24 Ore, những người không thất nghiệp nhưng không đi làm vì không hề tìm kiếm việc làm cũng có tình cảnh giống như những người mất việc vì suy thoái kinh tế. Họ cũng trở thành những gánh nặng của xã hội.

Trong lực lượng này, có những người không đủ tự tin để đi tìm việc làm. Số lượng này đặc biệt cao ở miền Nam Italy, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi khủng hoảng.

Các thống kê cho thấy, có tới 2,2 triệu trong tổng số 3,6 triệu người không đi tìm việc làm đến từ miền Nam Italy./.

Theo Trương Anh Ngọc

PV

Vietnam+

Trở lên trên