MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

FED ngừng hoàn toàn nới lỏng định lượng vào giữa năm 2014, cổ phiếu rớt mạnh

20-06-2013 - 08:48 AM | Tài chính quốc tế

Chương trình này là tác nhân chính khiến thị trường tài chính tăng vọt trong thời gian qua.

Chủ tịch FED Ben Bernanke nói cơ quan này có thể bắt đầu giảm chương trình mua trái phiếu chưa từng có trong năm nay và ngừng hoàn toàn vào giữa năm 2014 nếu nền kinh tế đạt được trạng thái tăng trưởng bền vững.

Đêm qua theo giờ Việt Nam, Ủy ban thị trường mở liên bang giữ nguyên cường độ mua trái phiếu ở mức 85 tỷ USD mỗi tháng, nhưng cho biết "khả năng nền kinh tế và thị trường lao động xấu đi" đã giảm đáng kể. 

Cơ quan này tăng dự báo tăng trưởng kinh tế cho năm tới lên khoảng 3-3,5% và giảm dự báo thất nghiệp xuống thấp nhất 6,5%.

“Nếu các số liệu sắp tới trùng khớp với dự báo này, Ủy ban cho rằng điều chỉnh lại cường độ mua trái phiếu vào cuối năm nay là phù hợp," Bernanke nói trong buổi họp báo tại Washington. "Chúng tôi sẽ tiếp tục giảm dần cường độ mua trái phiếu trong nửa đầu năm tới và ngừng hẳn vào giữa năm.”

Cổ phiếu và trái phiếu Mỹ đều giảm mạnh sau tuyên bố của Bernanke về chấm dứt nới lỏng định lượng. 

Tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1,35% xuống còn 15.112 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 1,39% xuống còn 1.629 điểm còn Nasdaq 1,12% giảm xuống còn điểm 3.443 điểm.

Chương trình này là tác nhân chính khiến thị trường tài chính tăng vọt trong thời gian qua và giữ nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục tăng trưởng giữa bối cảnh cắt giảm ngân sách, Trung Quốc tăng trưởng chậm lại còn Châu Âu suy thoái.

Quỳnh Oanh

tuannm

Bloomberg

Trở lên trên