MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

G20 công bố danh sách đen 4 “thiên đường thuế” của thế giới

03-04-2009 - 10:19 AM | Tài chính quốc tế

4 nước đã được đưa vào danh sách bất hợp tác về vấn đề thuế sau khi các nhà lãnh đạo G20 tuyên bố thời kỳ ngành ngân hàng lưu giữ đầy “bí mật”đã chấm dứt.

Họ tuyên bố không khoan nhượng đối với những thiên đường an toàn làm thất thu nguồn doanh thu hết sức quan trọng.

 

Theo yêu cầu của G20, Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đã công bố Philippon, Uruguay, Costa Rica và Lanbuan thuộc Malaysia. Theo OECD, 4 nước và vùng lãnh thổ này đã từ chối áp dụng luật tài chính mới.

 

G20 cảnh báo nếu những nước nào không chịu cung cấp thông tin thuế có thể chịu trừng phạt nặng trong đó có khả năng Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế rút vốn.

 

Tổng thống Pháp Nicholas Sarkozy phát biểu sau cuộc họp: “ Thời kỳ các ngân hàng là pháo đài bí mật đã qua. Tất cả chúng tôi đều muốn chấm dứt hành vi trốn thuế và sẽ đưa ra biện pháp mạnh.”

 

Thông báo này cho thấy nhà lãnh đạo các nền kinh tế lớn của thế giới lo ngại hành vi trốn thuế khiến khủng hoảng kinh tế ngày một tệ hại hơn. Những nhà hoạt động chống đói nghèo cho rằng những nước trên giúp các quan chức tham nhũng có nơi cất tiền, trốn khoản thuế lớn. Các nước nghèo bị tước đoạt khoản tiền cần thiết để phát triển.

 

Thụy Sỹ và Liechtenstein, hai nước xưa nay được coi là pháo đài bí mật của ngành ngân hàng, cho biết họ sẽ tuân thủ luật quốc tế về vấn đề hợp tác thuế và chấp thuận các yêu cầu của G20.

 

OECD chia những nước này thành 3 nhóm: những nước đồng ý tuân thủ luật chia sẽ thông tin về thuế, những nước đồng ý nhưng chưa tuân thủ và những nước từ chối thực hiện.

 

Monaco cũng cho biết họ sẽ cởi mở hơn với cơ quan thuế quốc tế.
 

Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD nêu ra 3 tiêu chí trong việc xác định xem một hệ thống pháp lý có phải là thiên đường thuế hay không.

 

1. Không đánh thuế hoặc chỉ là thuế danh nghĩa. Thiên đường thuế không đánh thuế hoặc chỉ tồn tại thuế danh nghĩa và coi khu vực hoặc đất nước mình là nơi để người ở những quốc gia khác tìm đến khi muốn tránh những mức thuế cao ở nước họ.

 

2. Bảo vệ thông tin cá nhân. Thiên đường thuế thường có luật hoặc các biện pháp hành chính để các cá nhân hoặcdoanh nghiệp thu được lợi ích do các quy định chặt chẽ và những bảo vệ khác chống lại sự thanh tra-kiểm tra của các cơ quan thuế nước ngoài. Điều này ngăn cản quá trình truyền thông tin về người nộp thuế được hưởng lợi từ hệ thống quy định pháp luật.

 

3. Thiếu minh bạch. Thiếu minh bạch trong các điều khoản hành chính và luật pháp là một yếu tố giúp xác định thiên đường thuế. Theo OECD luật phải được áp dụng thống nhất và cởi mở. Thiếu minh bạch gây ra khó khăn cho các cơ quan quản lý thuế của nước ngoài khi muốn áp dụng hiệu quả luật của nước họ.

 

Ngọc Diệp

Theo Bloomberg

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên