MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu cao nhất 1 tháng, phố Wall tăng tốc

03-02-2015 - 08:19 AM | Tài chính quốc tế

TTCK Mỹ tăng điểm với chỉ số S&P 500 tăng mạnh trong 30 phút cuối giờ giao dịch. Cổ phiếu năng lượng tăng điểm mạnh sau khi giá dầu thô chạm mốc cao nhất 1 tháng.

Kết thúc phiên hôm qua (2/2), chỉ số S&P 500 tăng 1,3%, lên 2.020,85 điểm. Lực mua tăng mạnh sau khi chỉ số này vượt qua mức giá trung bình 100 ngày và dầu tiếp tục tăng giá.

Dow Jones cũng tăng 1,1%, lên 17.361,04 điểm. Tổng cộng có khoảng 7,6 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, cao hơn 12% so với mức trung bình 3 tháng.

Giá dầu tăng lên mức cao nhất trong 1 tháng với đồn đoán một số nhà đầu tư đang mua hợp đồng để đóng các vị thế đặt cược dầu xuống giá trong bối cảnh số giếng khoan sụt giảm.

Tất cả 10 nhóm chính của S&P 500 đều tăng điểm và tăng ít nhất 0,4%, trong khi chỉ có 1 cổ phiếu thuộc chỉ số Dow Jones giảm điểm. Hai nhóm tài chính và công nghiệp tăng hơn 1,5%.

Nhóm cổ phiếu năng lượng dẫn đầu đà tăng của chỉ số S&P 500 với mức tăng 3% - cao nhất trong 2 tuần. Cổ phiếu của Exxon Mobil Corp. và Chevron Corp. tăng ít nhất 2,5%.

Nhóm cổ phiếu của các công ty điện thoại cũng tăng 2,4% với cổ phiếu Verizon Communications Inc. tăng 2,8% - mạnh nhất trong 1 năm.

Số liệu được công bố hôm qua cho thấy trong tháng 1 các nhà máy của Mỹ mở rộng hoạt động sản xuất với tốc độ thấp nhất trong 1 năm do các đơn hàng tăng trưởng chậm. Chỉ số PMI do Viện quản lý nguồn cung tính toán giảm từ mức 55,1 của tháng 12 xuống còn 53,5 điểm. Đây là dấu hiệu cảnh báo lực cầu yếu ở các thị trường nước ngoài đang ảnh hưởng tiêu cực đến ngành sản xuất của Mỹ.

Tú Anh

Thu Hương

Bloomberg

Trở lên trên