MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gia đình Toyota mất 447 triệu USD vì suy thoái kinh tế thế giới

23-03-2009 - 11:34 AM | Tài chính quốc tế

Theo Forbes châu Á, cả hai ông Akio Toyoda và Shoichiro Toyoda không nằm trong danh sách 40 người giàu nhất Nhật.

Tân chủ tịch của Toyota, ông Akio Toyoda hiện không chỉ gặp khó khăn với việc quản lý tập đoàn khi khả năng thua lỗ gần kề.

 

Suy thoái kinh tế đã khiến giá trị cổ phiếu mà ông Toyoda và bố ông nắm giữ hạ mất 447 triệu USD, cổ tức của họ nhiều khả năng cũng sẽ hạ.

 

Ông Akio Toyoda nắm 4,6 triệu cổ phiếu Toyota. Bố của ông Toyoda – ông Shoichiro Toyoda nắm 11,2 triệu cổ phiếu Toyota. Giá trị số cổ phiếu ông Akio Toyoda sở hữu trong 9 tháng qua đã giảm xuống 13,6 tỷ yên tương đương 144 triệu USD. Còn giá trị cổ phiếu mà bố của ông nắm giữ hiện chỉ còn 32,2 tỷ yên.

 

Cả hai ông đều không hề bán ra cổ phiếu Toyota trong suốt khoảng thời gian trên. Thành viên thuộc gia đình sáng lập ra Toyota sẽ chịu tác động mạnh nếu hãng xe lớn nhất thế giới này giảm cổ tức.

 

Toyota trả cổ tức 2 lần/năm và cho đến nay chưa công bố mức cổ tức cho năm 2009. Mức chi trả cổ tức đã tăng 28% trong 5 năm qua và tính đến năm 2008 lên đến mức 140 yên/cổ phiếu.

 

Theo Forbes châu Á, cả hai ông Akio Toyoda và Shoichiro Toyoda không nằm trong danh sách 40 người giàu nhất Nhật. Để nằm trong danh sách này, một người cần có ít nhất 480 triệu USD tính theo giá cổ phiếu, tỷ giá hối đoái và thu nhập tại thời điểm ngày 06/02/3009.

 

Cổ phiếu Toyota đóng cửa ở mức 5.670 tại thị trường Tokyo, mức cao nhất trong năm qua. Cổ phiếu này tăng 1,5% lên mức 3.010 yên/cổ phiếu vào phiên giao dịch ngày hôm nay (ngày 23/03) tại thị trường Nhật.
 

Toyota bên bờ vực thua lỗ?

 

Việc đẩy cổ phiếu của Toyota tăng trở lại là thách thức lớn đối với Akio Tyoda, thành viên đầu tiên của gia đình sáng lập ra hãng làm chủ tịch hãng trong 14 năm qua. Toyota có thể thua lỗ lần đầu tiên trong 6 thập kỷ.

 

Đồng yên trong 6 tháng qua tăng 14% so với USD, doanh số của Toyota vì thế cùng giảm mạnh. Doanh số tại thị trường Bắc Mỹ đi xuống.

 

Tính theo năm tài khoá kết thúc tháng 3/2009, hãng xe hàng đầu thế giới này có thể thua lỗ khoảng 350 tỷ yên. Doanh số tại thị trường Mỹ, thị trường nước ngoài lớn nhất của hãng, hạ 31% trong quý 4/2009 và hạ 36% trong 2 tháng đầu năm 2009.

 

Ngọc Diệp

Theo Bloomberg

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên