MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Giam lỏng” con trai Chu Vĩnh Khang

05-12-2013 - 21:25 PM | Tài chính quốc tế

Con trai Chu Vĩnh Khang là Chu Bân liên quan đến vụ điều tra Tưởng Khiết Mẫn, Chủ nhiệm Ủy ban Quản lý và Giám sát tài sản nhà nước (SASAC) thuộc Quốc vụ viện.

Hãng tin Reuters dẫn 3 nguồn tin cho biết Chu Bân, con trai cả của cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc Chu Vĩnh Khang, đang bị hạn chế đi lại để giúp điều tra một vụ tham nhũng.

Theo nguồn tin thứ nhất, Chu Bân liên quan đến vụ điều tra Tưởng Khiết Mẫn, Chủ nhiệm Ủy ban Quản lý và Giám sát tài sản nhà nước (SASAC) thuộc Quốc vụ viện. Ông Tưởng đã bị tuyên bố “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng” vào đầu tháng 9. Trước đây, ông này từng giữ chức chủ tịch Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc - cũng là nền tảng quyền lực của ông Chu Vĩnh Khang. 

con trai chu vĩnh khang bị giam lỏng
Từng là Bộ trưởng Bộ Công an, ông Chu Vĩnh Khang (giữa) kiểm tra an ninh ở ngoại ô Bắc Kinh trước đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 11-2012. Ảnh: AP
 
Năm nay khoảng hơn 40 tuổi, Chu Bân kết hôn với một Hoa kiều Mỹ và định cư lâu dài ở Mỹ nhưng có đầu tư trong ngành năng lượng Trung Quốc. Nguồn tin thứ hai cho biết ông này đồng ý về nước để hỗ trợ điều tra và hiện bị “giam lỏng” ở ngoại ô Bắc Kinh.
 
Còn nguồn tin thứ ba khẳng định ông Chu Vĩnh Khang, 71 tuổi, chắc chắn sẽ bị điều tra. Ông Hà Tần, tổng biên tập của tờ Minh Kính (có trụ sở tại New York - Mỹ), đoan chắc: “100% là Chu Vĩnh Khang đang gặp rắc rối. Vấn đề là ông ta sẽ bị đưa ra xét xử ở tòa án hay xử lý trong nội bộ đảng”.
 
Nếu đúng như vậy, Chu Vĩnh Khang sẽ là chính trị gia cấp cao nhất của Trung Quốc vướng bê bối tham nhũng kể từ khi Đảng Cộng sản nắm quyền vào năm 1949.

Theo Hải Ngọc

huongnt

Người lao động

Trở lên trên