Giao tranh dữ dội ở miền đông Ukraine
Reuters dẫn lời giới chức quân sự Ukraine cho biết các cuộc giao tranh đã bùng phát dữ dội ở nhiều thành phố thuộc miền đông nước này từ rạng sáng 19.6.
- 19-06-2014Nga có thể nhập titan từ Việt Nam nếu nguồn cung Ukraine gián đoạn
- 18-06-2014Đường ống dẫn khí đốt của Nga nổ tung trên đất Ukraine
- 16-06-2014Tập đoàn Naftogaz của Ukraine đòi Nga bồi thường 6 tỷ USD
- 16-06-2014Gazprom kiện Ukraine đòi 4,5 tỷ USD
- 16-06-2014Đàm phán khí đốt giữa Ukraine và Nga thất bại
Cả quân đội Ukraine lẫn lực lượng chống chính phủ đều sử dụng xe bọc thép, xe tăng cùng nhiều vũ khí hạng nặng. Nguồn tin nói trên nhấn mạnh đợt giao tranh lần này có quy mô lớn nhất kể từ khi Kiev mở chiến dịch “chống khủng bố” tại miền đông hồi tháng 4.
Tại thành phố Krasni Liman, sau khi từ chối hạ vũ khí, khoảng 4.000 tay súng thân Nga đã tìm cách vượt qua các hàng rào chắn của quân đội chính phủ. Kiev đã giành lại quyền kiểm soát thành phố này vào đầu tháng 6. Còn tại thành phố Slavyansk, quân đội Ukraine đã nã đạn cối vào một nhà thờ Chính thống giáo làm ít nhất một người thiệt mạng, theo RIA-Novosti. Đợt bùng phát giao tranh diễn ra ngay sau khi Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố sẽ sớm tạm dừng chiến dịch quân sự ở miền đông để lực lượng thân Nga có thể hạ vũ khí hoặc rời khỏi nước này.
Trong một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Anh hôm qua thông báo các chiến đấu cơ Typhoon của nước này ngày 18.6 đã cất cánh để chặn đường nhiều chiến đấu cơ Nga đang diễn tập ở không phận quốc tế bay quá sát không phận của các nước thành viên NATO thuộc vùng Baltic.
Theo Itar-Tass, phát biểu trước Duma quốc gia ngày 18.6, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tuyên bố quân đội Nga hiện sẵn sàng cho mọi kịch bản tại Ukraine và sẽ hoàn thành bất kỳ mệnh lệnh nào của Tổng thống Vladimir Putin.
Theo Lan Chi