MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giới đầu tư Trung Quốc phát sốt với đồng

19-10-2015 - 20:15 PM | Tài chính quốc tế

Giá đồng kỳ hạn không còn phản ánh chính xác tình hình cung cầu do nhà đầu tư Trung Quốc đổ xô vào thị trường này với mục đích hưởng chênh lệch nhờ biến động giá.

Trước lệnh hạn chế giao dịch cổ phiếu, giới đầu tư Trung Quốc chuyển hướng đổ tiền vào thị trường đồng kỳ hạn. Sự chuyển dịch này theo giới chuyên gia có thể sẽ làm “méo mó” thị trường đồng.

Kể từ đầu tháng 7, khi giới chức Trung Quốc bắt đầu hạn chế giao dịch cổ phiếu ở Trung Quốc, lượng giao dịch cổ phiếu giảm 97% xuống còn khoảng 65.000 hợp đồng/ngày, trong khi đó lượng hợp đồng giao dịch đồng kỳ hạn tăng gấp đôi lên xấp xỉ 710.000 hợp đồng/ngày.

Do giới đầu tư hiện phải đối mặt với thách thức khi đặt cược vào cổ phiếu kỳ hạn, họ quay sang thị trường đồng kỳ hạn trong bối cảnh giá kim loại này biến động mạnh, lượng giao dịch trên thị trường đồng kỳ hạn toàn cầu sắp cán mốc kỷ lục.

Những năm gần đây, giới đầu tư Trung Quốc thường lấy các hợp đồng giao dịch kim loại làm thế chấp vay ngân hàng và đẩy nhu cầu đồng, kẽm, nickel kỳ hạn tăng, kéo theo giá tăng. Hiện một số quan chức trong ngành cho biết giá đồng kỳ hạn không còn phản ánh chính xác tình hình cung cầu .

Ở Trung Quốc, lượng giao dịch đồng kỳ hạn thường tăng đột biến khi ban hành những chính sách điều hành mới. Hôm 2/9, Sở giao dịch tài chính kỳ hạn Trung Quốc thông báo yêu cầu các nhà đầu cơ cổ phiếu kỳ hạn phải đặt cọc 40% giá trị hợp đồng, so với mức 30% trước đó. Ngay sau thông báo này, lượng giao dịch cổ phiếu kỳ hạn giảm từ 1 triệu hợp đồng/ngày xuống 10.000 hợp đồng/ngày. Giao dịch đồng kỳ hạn trong khi đó tăng từ 300.000 hợp đồng lên 1,3 triệu hợp đồng/ngày.

Giới đầu tư có thể thu lời từ biến động giá kim loại bằng cách khi giá tại sàn London cao hơn ở Thượng Hải, nhà đầu tư sẽ mua ở nơi rẻ, bán ở nơi đắt để ăn chênh lệch. Chỉ số đo biến động giá đồng tăng 40% trong tháng 9 so với đầu năm 2015. Cũng kể từ đầu năm khoảng 637 triệu tấn đồng được giao dịch sang tay giữa các nhà đầu tư kỳ hạn, và chuẩn bị vượt mức 737 triệu tấn cả năm 2014.

Theo Minh Phương/WSJ

Vinanet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên