MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giới tỷ phú Nga mất 10 tỷ USD trong 2 ngày

18-12-2014 - 09:30 AM | Tài chính quốc tế

Tỷ phú mất nhiều tiền nhất (tính theo USD) là Leonid Mikhelson, người đứng đầu công ty sản xuất gas Novatek. Tài sản của ông giảm 8,7 tỷ USD, xuống còn 9,2 tỷ USD.

Theo bảng xếp hạng Billionaires Index của Bloomberg, 20 tỷ phú giàu nhất nước Nga đã mất 10 tỷ USD chỉ trong 2 ngày vừa qua, khi đồng ruble và TTCK Nga lao dốc.

Cũng theo thống kê của Bloomberg, tài sản của 20 tỷ phú này đã giảm 62 tỷ USD kể từ đầu năm đến nay vì các lệnh trừng phạt của phương Tây và giá dầu lao dốc ảnh hưởng mạnh đến nền kinh tế Nga vốn đang yếu ớt. Hiện 20 tỷ phú giàu nhất nước Nga có tổng tài sản trị giá 174 tỷ USD. 

Tỷ phú mất nhiều tiền nhất (tính theo USD) là Leonid Mikhelson, người đứng đầu công ty sản xuất gas Novatek. Tài sản của ông giảm 8,7 tỷ USD, xuống còn 9,2 tỷ USD.  

Đứng ở vị trí số hai là Gennady Timchenko, người đồng sở hữu Novatek bị Mỹ áp đặt lệnh cấm vận từ tháng 3. Hiện Timchenko có tài sản trị giá 3,2 tỷ USD, ít hơn 7,8 tỷ USD so với hồi đầu năm.  

Ông trùm ngành sắt thép Vladimir Lesin chứng kiến tài sản giảm 7,5 tỷ USD trong khi tỷ phú Alisher Usmanov (người từng nắm giữ vị trí giàu nhất nước Nga) cũng “đánh rơi” 6,8 tỷ USD. Giờ đây người giàu nhất ở Nga là Viktor Vekselberg với tài sản trị giá 13,6 tỷ USD. 

Xét theo tỷ trọng, tỷ phú mất nhiều tiền nhất là Vladimir Yevtushenkov. Từng có 10 tỷ USD, tài sản của tỷ phú này đã giảm 90% kể từ khi ông bị bắt hồi tháng 9 và công ty dầu mỏ Bashneft bị quốc hữu hóa. 


Thư Anh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên