Nguồn tin thân cận tiết lộ với Reuters, GM sẽ công bố kế
hoạch IPO này vào tháng 7 tới.
Theo nguồn tin này, GM đang thực hiện những bước đầu tiên
cho việc gửi đơn xin IPO lên cơ quan chức năng quản lý thị trường chứng khoán
Mỹ. Hãng xe lớn nhất nước Mỹ và đã phá sản hồi năm 2008 kỳ vọng, sẽ huy động
được 15 - 20 tỷ USD trong vụ IPO này.
Trước kia, cổ phiếu của GM từng là một trong những blue-chip
của Phố Wall, nhưng đã không còn được niêm yết kể từ khi hãng này nộp đơn xin
bảo hộ phá sản.
Theo Reuters, nếu đạt được mục tiêu trên, đây sẽ là vụ IPO
lớn nhất kể từ vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng trị giá 19,7 tỷ USD
của hãng thẻ Visa diễn ra hồi tháng 3/2008. Đồng thời, đây cũng sẽ là một trong
những vụ IPO lớn nhất trong lịch sử Mỹ.
Nguồn tin cho Reuters biết, cơ sở để GM đặt mục tiêu huy
động một lượng vốn khổng lồ từ vụ IPO này là nhu cầu của các nhà đầu tư được dự
báo sẽ rất mạnh đối với cổ phiếu của hãng sau khi được tái cơ cấu.
Thời gian trước, Giám đốc điều hành Ed Whitacre của GM đã
tuyên bố, sẽ tiến hành IPO trong năm nay. Ban đầu, giới phân tích dự đoán GM sẽ
huy động được 10 - 20 tỷ USD. Hiện Chính phủ Mỹ đang nắm giữ 60,8% cổ phần của
GM, do Bộ Tài chính đã bơm cho tập đoàn này 50 tỷ USD trong thời gian khủng
hoảng và suy thoái.
Tháng 4 vừa qua, GM đã trả được 7 tỷ vốn vay cho Chính phủ
Mỹ, số còn lại đã được chuyển đổi thành cổ phần của Washington trong hãng xe này.
Mối liên hệ giữa GM với Chính phủ Mỹ đã khiến nhiều người
gọi hãng xe này là “Government Motors”. Theo các nhà phân tích, “danh hiệu” này
khiến GM thiệt hại nhiều ở thị trường nội địa, vì không ít người tiêu dùng xem
GM là một hãng xe thất bại.
Theo VnEconomy