MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hacker Syria tấn công vào Thời báo Financial Times

18-05-2013 - 10:13 AM | Tài chính quốc tế

Nhóm hakers tự xưng là đứng về phía chính phủ Syria ngày 17/5 đã thực hiện cuộc tấn công mạng nhằm vào website Financial Times.

Itar-Tass đưa tin, nhóm hakers tự xưng là đứng về phía chính phủ Syria ngày 17/5, đã thực hiện cuộc tấn công mạng nhằm vào website của Thời báo tài chính Anh Financial Times và trang mạng xã hội Twitter của báo này.

Ngày hôm nay trên trang báo mạng của Financial Times đã không thấy các tin tức mà thay vào đó là dòng chữ: “Đã bị đánh sập bởi quân đội điện tử Syria.”

Trên trang Twitter hakers cũng viết dòng chữ: “Bạn có muốn biết sự thật về quân nổi dậy Syria?” kèm theo đường link đến một videoclip trên mạng. 

Chưa đầy 1 giờ sau những thông báo trên đã được gỡ bỏ và tờ báo ra tuyên bố viết: “... Xin lỗi, chúng tôi bị tin tặc tấn công. Các thông tin mà các bạn đã từng nhìn thấy có xuất xứ không phải từ Financial Times. Chúng tôi đang cố gắng khắc phục sự cố.”

Lực lượng tin tặc tự phong là “quân đội điện tử Syria” đã từng tổ chức các cuộc tấn nhằm vào các hãng thông tấn và truyền thông lớn trên thế giới như BBC, The Guardian, kênh truyền hình Pháp France 24 và Tổ chức nhân quyền quốc tế Human Rights Watch. 

Gần đây nhất tin tặc đã tấn công và trang mạng xã hội Twitter của Hãng thông tấn AP vào cuối tháng 4/2013. Tin tặc đã thông báo trên trang Twitter của AP rằng Nhà trắng bị hai cuộc tấn công và Tổng thống Barak Obama bị thương. 

Sau đó, AP gần như ngay lập tức bác bỏ thông tin trên và Nhà trắng cũng lên tiếng xác nhận không có vấn đề gì xảy ra với Tổng thống và không có cuộc tấn công nào cả. /.

Theo Khôi Nguyên

huongnt

Vietnam+

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên