MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng loạt tổ chức tài chính lớn của Mỹ bị hacker tấn công

14-06-2013 - 16:17 PM | Tài chính quốc tế

Những kẻ tấn công mạng (hacker) đã ăn cắp ít nhất 15 triệu USD từ các tài khoản của khách hàng trong hai năm gần đây.

Các nhà chức trách Mỹ vừa cho biết hàng loạt tổ chức tài chính lớn ở Mỹ bao gồm ngân hàng JPMorgan Chase, Citigroup và E-Trade đã trở thành mục tiêu của những kẻ tấn công mạng (hacker). 

Công tố viên liên bang ở New Jersey, Paul J. Fishman nói:"Tội phạm mạng xâm nhập một số tổ chức tài chính đáng tin cậy nhất của chúng ta, như là một phần trong một chương trình toàn cầu nhằm ăn cắp tiền và nhận dạng của những người ở Hoa Kỳ”.

8 kẻ đã bị buộc tội gian lận, rửa tiền và âm mưu đánh cắp nhận dạng cá nhân. Hai tên cầm đầu của tổ chức này đến từ Ukraine, một tên đã bị bắt giữ ở sân bay Quốc tế Kennedy, New York hôm 11/6. Chúng bị cáo buộc nhận sự giúp đỡ của 3 người ở Brooklyn, 2 người ở Massachusetts và 1 người ở Atlanta. Các nhà chức trách cho biết, 4 trong số 8 tên này đã bị bắt giữ.

Những ngân hàng và tổ chức tài chính khác đã bị tấn công bao gồm Aon Hewitt, Automated Data Processing (ADP), Electronic Payments, Fundtech Holdings, iPayment, Ngân hàng Nordstrom, PayPal, TD Ameritrade, Sở Hạch toán và Tài chính Quốc phòng của Bộ Quốc phòng Mỹ, TIAA-CREF, USAA và Veracity Payment Solutions.

Các nhà chức trách buộc tội các bị cáo đã chuyển tiền từ các tài khoản ngân hàng của nạn nhận sang các thẻ ghi nợ trả trước. Chúng lấy những thẻ ghi nợ đó ra cây giao dịch tự động ATM để rút tiền hoặc sử dụng chúng để mua hàng.

Tổ chức này còn sử dụng "một loạt các phương tiện bất hợp pháp” để có quyền truy cập vào các thông tin đăng nhập của hơn 130 khách hàng ADP. Chúng đã sử dụng thông tin ăn trộm được để xâm nhập vào các tài khoản, chuyển đi khoảng 4 triệu USD. Theo cách tương tự chúng cũng có ít nhất 40 tài khoản của ngân hàng JPMorgan Chase, và chuyển 60.000 USD sang các thẻ ghi nợ trả trước American Express.

Một trong hai kẻ cầm đầu là Oleksiy Sharapka 33 tuổi, trước đó đã bị kết án tù ở Mỹ vì một âm mưu tương tự. Nhưng khi đang thụ án thì bị trục xuất về Ukraina và bắt đầu kế hoạch phạm tội mới ngay sau đó.

Theo Phạm Khánh

huongnt

Infonet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên