MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng ngàn người liên lụy vụ tử hình chú của ông Kim Jong-un?

17-12-2013 - 11:08 AM | Tài chính quốc tế

Nhiều chuyên gia nhận định, gần 20.000 người ở Triều Tiên sẽ bị liên lụy bởi vụ thanh trừng ông Jang.

Nhằm củng cố quyền lực, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã thanh lọc khoảng một nửa hàng ngũ quan chức chủ chốt, những người được xem là có quan hệ khăng khít với cố Chủ tịch Kim Jong-il, tờ Đại Công Báo (Hong Kong) đưa tin hôm 16/12.

Trường hợp mới nhất là việc tử hình nhân vật số hai của chế độ - Jang Song-thaek. Theo hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc), ông Jang Song- thaek phải chịu kết cục bi thảm như vậy vì có mối quan hệ mật thiết với người anh cả của ông Kim Jong-un.

Theo Yonhap, ông Kim Jong-nam từng được Chủ tịch Kim Jong-il chọn làm người kế nhiệm, nhưng đã thất sủng kể từ khi sử dụng hộ chiếu giả sang chơi khu Disneyland ở Tokyo và bị bắt ở sân bay Narita năm 2001. Ông Kim Jong-nam không sống ở Triều Tiên và năm 2012 xuất bản cuốn sách “Cha tôi, Kim Jong-il và tôi”, công khai phê phán gia đình mình.

Tuy nhiên, Đại Công Báo cho rằng, ông Jang bị trừng phạt vì mưu đồ tạo dựng thế lực chính trị riêng chống lại nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Thông qua việc tử hình chồng của cô ruột, ông Kim Jong-un gửi một thông điệp hết sức mạnh tới tất cả nhân vật chính trị chủ chốt của chế độ - dù đang giữ trọng trách lớn tới đâu, họ cũng đừng bao giờ nghĩ đến việc chống đối.


Nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un cũng muốn chứng tỏ rằng, ông có thể tiến lên phía trước mà không cần tới những người mà cha mình tin cậy. Ông Jang được nhà lãnh đạo Kim Jong-il tiến cử làm cố vấn cho ông Kim Jong-un.

Theo Đại Công Báo, gần 200 quan chức chủ chốt ở Bình Nhưỡng bị thanh lọc trong hai năm qua, trong đó có một số nhân vật từng có quan hệ mật thiết với nhà lãnh đạo Kim Jong-il. Nhiều chuyên gia nhận định, gần 20.000 người ở Triều Tiên sẽ bị liên lụy bởi vụ thanh trừng ông Jang.

Ông Liu Ming ở Viện Khoa học xã hội Thượng Hải nói với BBC rằng, tương lai hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và Triều Tiên chắc chắn bị ảnh hưởng, vì ông Jang từng tạo dựng quan hệ rất khăng khít với Bắc Kinh.

Theo AFP, ngày 16/12, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye nói rằng, rất khó dự đoán tình hình chính trị Triều Tiên sẽ diễn tiến theo chiều hướng nào. Bà đánh giá tình hình bán đảo Triều Tiên đang rất nghiêm trọng và khó lường, yêu cầu quân đội tăng cường cảnh giác dọc tuyến biên giới liên Triều, đặc biệt ranh giới trên biển Hoàng Hải.

Theo Thục Ninh

huongnt

Tiền Phong

Trở lên trên