MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng triệu người Triều Tiên đang thiếu lương thực, WFP cứu tế khẩn cấp

04-08-2012 - 17:00 PM | Tài chính quốc tế

Cơn bão lớn Khanun ập vào nước này hôm 18/7, tính đến nay đã làm 120 người chết, hơn 84.000 người mất nhà cửa, phá hủy 179.000 tấn than, 46.000 ha mùa màng bị mất trắng

Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp Quốc vừa thông báo sẽ nhanh chóng gửi một lô hàng viện trợ lương thực thuộc dạng khẩn cấp đầu tiên cho Triều Tiên để cứu các nạn nhân lũ lụt đang đứng trước nguy cơ chết đói.

Theo WFP tính toán, đợt viện trợ đầu sẽ đủ cung cấp cho mỗi nạn nhân khẩu phần 400 gram ngô/ngày trong phạm vi 14 ngày. Tuy nhiên không nói rõ khi nào lô hàng sẽ đến nơi.

Cơn bão lớn Khanun ập vào nước này hôm 18/7, tính đến nay đã làm 120 người chết, hơn 84.000 người mất nhà cửa, phá hủy 179.000 tấn than, 46.000 ha mùa màng bị mất trắng và đang đẩy hàng triệu người dân Triều Tiên vào tình trạng thiếu lương thực thiết yếu trầm trọng.

Kể từ giữa những năm 1990, ngành nông nghiệp của Triều Tiên đã trở nên vô cùng dễ dàng gặp phải tổn thất do thiên tai, đặc biệt là lũ lụt và hạn hán, bởi hậu quả của nạn phá rừng tràn lan. Ngoài ra, Triều Tiên hàng trăm năm nay được mệnh danh là quốc gia cô lập nhất thế giới, gần như không nhận được sự giúp đỡ đáng kể nào về kinh tế từ bên ngoài ngoại trừ Trung Quốc và Liên hợp quốc.

Một báo cáo gần đây của Liên Hợp Quốc chỉ ra rằng trong số 24 triệu dân của Triều Tiên hiện nay có tới 7,2 triệu người xếp hạng "nghèo kinh niên", và cứ 3 trẻ em thì có 1 trẻ em suy dinh dưỡng.

Đan Phong

lienph

Reuters

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên