MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hơn 2.000 người thương vong vì động đất ở Trung Quốc

03-08-2014 - 23:01 PM | Tài chính quốc tế

Theo Tân Hoa Xã, số người thiệt mạng trong trận động đất 6,5 độ richte ở tỉnh Vân Nam đã tăng lên gần 400 người.

Chiều ngày 3/8, một trận động đất tàn phá thị trấn Long Đầu Sơn, gần thành phố Lỗ Diện của thành phố Chiêu Thông. Hơn 80% nhà cửa ở một vài ngôi làng thuộc Long Đầu Sơn đã sụp đổ trong khi 1.300 người trong khu vực Lỗ Diện bị thương. 

Theo cập nhật mới nhất của Tân Hoa Xã, số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 398 người và 1.881 người khác bị thương.

Dẫn nguồn tin từ chính quyền địa phương, Tân Hoa Xã cho biết khoảng 12.000 ngôi nhà bị sập và 30.000 ngôi nhà khác bị ảnh hưởng. Trên toàn bộ khu vực này, điện và viễn thông bị cắt trong khi giao thông tê liệt. 

Cơ quan nghiên cứu động đất Trung Quốc cho biết tâm chấn có độ sâu 12km và có thể cảm thấy rõ nhất trận động đất này ở Vân Nam. Đây là trận động đất có cường độ mạnh nhất ở Vân Nam (tỉnh có diện tích 390.000 km2) kể từ trận có cường độ 6,5 độ richte xảy ra hồi tháng 1/2000. 

Lực lượng cứu hộ cùng với hơn 200 bộ đội và 50 cảnh sát đã được cử tới khu vực xảy ra động đất. 6 chuyến tàu đã bị hoãn. Một số con đường dẫn đến Long Đầu Sơn bị chặn lại bởi lở đất. 

Minh Anh

huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên