MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

HSBC: “Năm 2009 kinh tế của hơn một nửa nhóm nước mới nổi sẽ suy thoái”

17-03-2009 - 08:30 AM | Tài chính quốc tế

17/30 nước mới nổi theo danh sách của HSBC sẽ phải trải qua suy thoái kinh tế trong năm 2009.

Nhóm nước mới nổi trong báo cáo mới nhất của HSBC bao gồm: Argentina, Brazil, Bulgari, Chile, Columbia, Ecuador, Ai Cập, Indonexia, Panama, Peru, Philippin, Phần Lan, Nga, El Salvador, Tusinina, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraina, Uruguay, Venezuela, Việt Nam …

 

Cuộc khủng hoảng kinh tế dài nhất thời kỳ hậu Chiến tranh Thế giới thứ Hai

 

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) gọi cuộc khủng hoảng hiện nay là Đại Khủng Hoảng. Dù cuối cùng người ta gọi cuộc khủng hoảng đó là gì thì điều quan trọng nhất là mức độ trầm trọng của nó nằm ở khoảng giữa thời kỳ hậu Chiến tranh Thế giới thứ Hai và Đại Suy Thoái.

 

Đây cũng là cuộc khủng hoảng kéo dài nhất trong thời kỳ hậu Chiến tranh Thế giới thứ Hai.

 

Cuộc khủng hoảng đã bước vào tháng thứ 15, lần suy thoái kinh tế những năm 1973 và 1981 kéo dài 16 tháng. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tính đến thời điểm hiện nay vẫn còn ngắn hơn rất nhiều so với khoảng thời gian 43 tháng của khủng hoảng 1930.

 

Thế giới các nước mới nổi chịu tác động mạnh từ khủng hoảng kinh tế. Xuất khẩu giảm mạnh, nguồn tín dụng từ bên ngoại hạn chế, nhu cầu tiêu dùng nội địa đi xuống.

 

Tất nhiên không phải tất cả nước nước mới nổi sẽ bước vào suy thoái kinh tế trong năm 2009,  17/30 nước sẽ ở trong tình trạng này. Tăng trưởng kinh tế của nhóm nước còn lại sẽ chậm hơn rất nhiều.

 

Suy thoái kinh tế ở nước phụ thuộc vào thị trường Mỹ như Mehicô sẽ tệ hơn rất nhiều so với suy thoái kinh tế tại chính nước Mỹ.

 

Khủng hoảng hiện nay sẽ có ba giai đoạn chính: ngành tài chính sụp đổ, suy thoái kinh tế và cuối cùng lạm phát trở lại, đây là yếu tố cần thiết để hoàn tất quá trình phá hủy tài sản.
 
Hiện nay hai giai đoạn đầu tiên đang phát triển chồng chéo. 
 

Trung Quốc

 

Xuất khẩu tháng 2/2009 hạ 25,7% so với cùng kỳ năm trước, mức hạ sâu nhất từ năm 1993.

 

Lượng hàng hóa chuyển đến Mỹ so với một năm trước hạ 24% trong tháng 2/2009 trong khi mức hạ này vào tháng 1/2009 mới chỉ là 9,8%.

 

Xuất khẩu hàng hóa sang Liên minh châu Âu tháng 2/2009 hạ 30% trong khi tháng 1/2009 mới chỉ hạ 17,5%. Xuất khẩu hàng hóa sang Nhật hạ 27,4% sau khi hạ 9,2% vào tháng 1/2009.

 

Tháng 2/2009, xuất khẩu hàng hóa từ Trung Quốc sang các nước mới nổi như Nga, Ấn Độ, nước thuộc khu vực Đông Nam Á giảm lần lượt 53,3%; 12% và 27,7%.

 

Xét đến yếu tố nhu cầu của thế giới ngày một đi xuống, xuất khẩu trong nhiều tháng tới sẽ liên tục đi xuống.
 

Tình hình xuất khẩu đi xuống sẽ buộc chính phủ Trung Quốc phải đưa ra kế hoạch giảm thuế mới để làm giảm khó khăn cho các công ty xuất khẩu. Trung Quốc sẽ không tiến hành hạ giá đồng nhân dân tệ để  hỗ trợ cho xuất khẩu.

 

Thị trường đang dự đoán nhiều hơn về khả năng Trung Quốc sẽ đưa ra kế hoạch kích thích tăng trưởng kinh tế mới, điều này là có khả năng bởi các quan chức kinh tế nước này đã thông báo họ sẽ đưa ra kế hoạch ngay khi cần thiết.

 

Đầu tư vào tài sản cố định tại khu vực thành thị hai tháng đầu năm 2009 tăng 26,5%, cao hơn rất nhiều so với dự đoán.

 

Điều này cho thấy kế hoạch 585 tỷ USD giúp kinh tế tăng trưởng được công bố quý 4/2008 đã phát huy tác dụng tốt. Nhiều khả năng các nhà hoạch định chính sách kinh tế nước này muốn đánh giá hiệu quả của kế hoạch đã có rồi mới đưa ra kế hoạch mới.

 

Nga

 

Xuất khẩu tháng 1/2009 và tháng 2/2009 hạ ngang nhau. Nhập khẩu tháng 2/2009 hạ 37,1%, cao hơn so với mức hạ của tháng 1/2009 là 36,5%.

 

Vấn đề lớn đối với Nga hiện nay là đồng rúp trượt giá quá nhanh, tín dụng thắt chặt trong lĩnh vực dệt may, giày dép và dược phẩm.

 

So với cùng kỳ năm trước, nhập khẩu thực phẩm hạ 21,8% trong tháng 2/2009, nhập khẩu máy móc và thiết bị hạ 47,5%, nhập khẩu ô tô và xe tải hạ 69,1%.

 

Chúng tôi dự đoán nhập khẩu năm 2009 hạ khoảng 37,1%, thặng dư tài khoản vãng lai là 22,9 tỷ USD. Tài khoản vãng lai năm 2010 sẽ cân bằng.

 

Thông tin kinh tế hiện nay có lợi cho đồng rúp bởi thặng dư thương mại và tai khoản vãng lai của Nga năm 2009 sẽ cao hơn.

 

Nếu giá dầu Urals không rơi xuống dưới mức 40USD/thùng, đồng rúp nhiều khả năng sẽ tăng giá trong năm 2009. Đồng rúp sẽ có thể biến động trongkhoảng 38,95 rúp/USD đến 41 rúp/USD. Đồng rúp có thể tăng lên mức 36,9 rúp/USD trong năm 2009.

 

Thu Giang

Theo HSBC

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên