MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

07-10-2015 - 02:57 AM | Tài chính quốc tế

Kinh tế toàn cầu dự báo tăng trưởng 3,1% trong năm nay và 3,6% trong năm 2016.

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) vừa đưa ra báo cáo cập nhật triển vọng kinh tế toàn cầu 2015 – 2016. Theo đó, IMF dự báo kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 3,1% trong năm nay và 3,6% trong năm 2016, thấp hơn so với dự báo trước đó lần lượt là 3,3% và

IMF giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc năm 2015 và 2016 lần lượt ở 6,8% và 6,3%.

6 năm sau khi kinh tế toàn cầu thoát khỏi khủng hoảng tài chính và suy thoái, bức tranh kinh tế toàn cầu cho thấy đà phục hồi toàn cầu vẫn chưa đồng đều. Trong khi kinh tế Mỹ phụ hồi gần như đủ mạnh để Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cân nhắc nâng lãi suất, thì các nền kinh tế mới nổi từ Trung Quốc đến Nga, Brazil đồng loạt suy giảm.

Các nền kinh tế phát triển như Mỹ, Anh sẽ tiếp tục phục hồi chậm chạp mặc dù nhiều quốc gia vẫn đối mặt với sức ép giảm phát. GDP của Mỹ được dự báo tăng trưởng 2,6% năm 2015 và 2,8% trong năm 2016, thấp hơn dự báo 3% đưa ra trước đó. IMF cũng hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Nhật Bản năm 2015 xuống 0,6% và năm 2016 xuống 1%.

Kinh tế trưởng IMF Maurice Obstfeld nhận định: “Trong tương lai gần, tăng trưởng kinh tế toàn cầu vẫn tương đối trì trệ và không đồng đều”.

Các yếu tố đằng sau sự phục hồi trì trệ của kinh tế toàn cầu đó chính là nhu cầu tiêu thụ yếu, già hóa dân số và ở nhiều quốc gia đó còn là căng thẳng chính trị.

IMF khuyến cáo các nền kinh tế mới nổi sẵn sàng cho kịch bản Mỹ chuẩn bị thắt chặt chính sách tiền tệ, đồng thời hối thúc các nền kinh tế phát triển đối phó với những tàn tích khủng hoảng.

IMF cũng dự báo, giá dầu trung bình sẽ chỉ tăng từ từ lên 55 USD/thùng vào năm 2017, từ 52 USD/thùng năm nay.

Theo Minh Phương/Bloomberg

Vinanet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên