MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Kênh đào Nicaragua không phải trò đùa"

26-06-2013 - 14:09 PM | Tài chính quốc tế

Tỷ phú Trung Quốc Wang Jing khẳng định trong cuộc họp báo sáng nay. Ông đã được Quốc hội Nicaragua cấp đất trong vòng 50 năm để thực hiện dự án 40 tỷ USD này.

Tỷ phú Trung Quốc Wang Jing, người đứng sau dự án kênh đào xuyên Nicaragua trị giá 40 tỷ USD, tuyên bố ông đã thu hút thành công các nhà đầu tư quốc tế cho dự án đã nằm trên giấy suốt 150 năm qua này.

Việc đào kênh sẽ bắt đầu vào cuối năm 2014 và hoàn thành trong vòng 6 năm, tỷ phú Wang Jing cho biết. Ông hiện là Chủ tịch đồng thời là chủ sở hữu toàn bộ vốn Tập đoàn phát triển hạ tầng HKND. Tuy vậy ông không cung cấp thông tin cụ thể về bất kỳ nhà đầu tư nào.

“Để hiện thực hóa giấc mơ này cần phải đáp ứng được nhiều điều kiện, và hôm nay những điều kiện ấy đã chín muồi, bao gồm cả nhu cầu thương mại hàng hải của nhân loại," Wang nói trong một cuộc phỏng vấn.

Dự án rủi ro cả về chính trị, kỹ thuật và tài chính, Wang nói nhưng không đề cập đến rủi ro nào cụ thể.Chính phủ Nicaragua dự tính chi phí cho dự án này sẽ lên tới 40 tỷ USD, gấp 4 lần GDP quốc gia này năm 2011. 

Dự án kênh đào Nicaragua sẽ cạnh tranh với kênh đào Panama và dự án đường sắt tại Honduras. Kênh đào Panama đang tiến hành mở rộng với kinh phí 5,25 tỷ USD. Dự án đường sắt tại Honduras do Trung Quốc tài trợ sẽ kết nối hai bờ biển Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.

Đầu tháng này, Quốc hội Nicaragua đã phê chuẩn việc cấp đất trong vòng 50 năm cho tỷ phú Wang Jing để xây kênh đào. Từ giữa thế kỷ 19, quốc gia Trung Mỹ đã vài lần tính chuyện xây kênh đào nối hai đại dương nhưng chẳng lần nào nên chuyện.

Quỳnh Oanh

tuannm

BBC/Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên