MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kenya khẳng định tìm thấy bom trên máy bay Pháp

20-12-2015 - 20:38 PM | Tài chính quốc tế

Sau nhiều giờ điều tra, chiều 20.12, nhà chức trách Kenya khẳng định  vật thể đáng ngờ tìm thấy trên chuyến bay của  Air France phải hạ cánh khẩn cấp tại thành phố cảng Mombasa của Kenya, là một quả bom.

Chiếc Boeing 777 đi từ Mauritius tới Paris với 459 hành khách và 14 thành viên phi hành đoàn đã hạ cánh lúc 12h37 sáng 20.12, tức 21h37 giờ GMT ngày 19.12. Tổng thanh tra cảnh sát Joseph Boinnet  cho biết, các hành khách đã được sơ tán an toàn sau khi hạ cánh. Các chuyên gia về bom của Hải quân và Cơ quan điều tra tội phạm đã thu giữ vật thể lạ để xem nó có chứa thuốc nổ hay không.

Bộ trưởng nội vụ Kenya Joseph Nkaisserry nói với các phóng viên tại Sân bay quốc tế Moi ở Mombasa rằng nhà chức trách Kenya đang hợp tác với phía Pháp và Mauritius để điều tra. Một số hành khách trên chuyến bay đã bị thẩm vấn liên quan đến vật thể này, nhưng bộ trưởng Kenya không nói họ có bị bắt giữ hay không. Kenya đã liên hệ với Mauritius để xem việc soi an ninh hành khách được thực hiện thế nào.

Hãng Air France ra tuyên bố nói rằng tất cả hành khác được sơ tán khỏi máy bay bằng thang trượt khẩn cấp như một biện pháp phòng ngừa. Hãng đã đưa một máy bay khác tới Mombasa để đưa hành khách về Paris, dự kiến cất cánh chiều 20.12. Cơ quan hàng không dân dụng Kenya cho biết, các chuyến bay từ sân bay Mombasa đã bị gián đoạn do vụ hạ cánh khẩn cấp.

 

TheoV.N

Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên