MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khả năng giảm phát của Nhật ngày một tăng

14-04-2009 - 06:34 AM | Tài chính quốc tế

Chỉ số giá bán buôn của Nhật tháng 3/2009 hạ với tốc độ nhanh nhất từ năm 2002. Trong nhóm nước phát triển, Nhật có thể là nước cuối cùng thoát ra khỏi suy thoái.

Nguyên nhân chính là nhu cầu nội địa hạ, giá hàng hoá giảm nhanh, người ta lo ngại về nguy cơ giảm phát.

 

Khi tỷ lệ lãi suất cơ bản về gần mức 0%, các chuyên gia phân tích nhận định chính phủ Nhật đã mất dần đi những công cụ cần thiết để ngăn kinh tế đi xuống tệ hại nhất từ Chiến tranh Thế giới thứ Hai.

 

Chính phủ Nhật công bố chỉ số giá bán buôn tháng 3/2009 hạ 2,2% so với một năm trước. Các chuyên gia phân tích dự đoán chỉ số này hạ 2,2%.

 

Chỉ số giá bán buôn tháng 2/2009 hạ 1,6%. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp chỉ số này hạ.

 

Nhiều chuyên gia phân tích dự đoán chỉ số giá tiêu dùng sẽ hạ sau khi không tăng liên tục trong tháng 1 và tháng 2/2009.

 

Chỉ số giá hàng hoá nói chung, chỉ số theo dõi mức giá hàng hoá cuối cùng đến các doanh nghiệp, hạ 2,6% trong tháng 3/2009.

 

Tỷ lệ lạm phát tại nước này hạ mạnh trong thời gian gần đây sau khi lên mức cao nhất trong 27 năm vào tháng 8/2008.

 

Nay, khi nhu cầu trong nước và nhu cầu của thế giới đối với hàng hoá Nhật cùng hạ manh, trong nhóm nước phát triển, Nhật có thể là nước cuối cùng thoát ra khỏi suy thoái.

 

Ông Junko Nishioka, chuyên gia kinh tế trưởng tại Ngân hàng Hoàng gia Scotland, nhận xét dù đã có một số dấu hiệu tích cực nhất định, số liệu mới nhát cho thấy giá cả hàng hoá tại Nhật hiện chịu nhiều áp lực.

 

Quý 4/2008, kinh tế Nhật tăng trưởng -3,2%, chỉ số lòng tin các doanh nghiệp lớn ở mức thấp khiến người ta lo ngại triển vọng kinh tế sẽ ngày một tệ hại hơn.

 

Ngọc Diệp
Theo Bloomberg

ngocdiep

Trở lên trên