MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh tế Nga trong tháng 11 sụt giảm lần đầu tiên kể từ năm 2009

29-12-2014 - 21:42 PM | Tài chính quốc tế

Một loạt lĩnh vực như dịch vụ, nông nghiệp, khai thác khoáng sản và xây dựng đều giảm tốc.

Chính phủ Nga cho biết trong tháng 11/2014, kinh tế nước này sụt giảm lần đầu tiên trong 5 năm qua trong bối cảnh giá dầu lao dốc mạnh và các lệnh cấm vận hay trừng phạt kinh tế của phương Tây đối với Nga do liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine đã và đang tác động bất lợi tới tình hình kinh tế trong nước.
  
Cụ thể, theo Bộ Kinh tế Nga, Tổng sản phẩm trong nước (GDP) trong tháng 11/2014 của "xứ sở Bạch dương" giảm 0,5% so với cùng kỳ năm 2013, do sự giảm tốc của một loạt lĩnh vực như dịch vụ, nông nghiệp, khai thác khoáng sản và xây dựng.

Trước sức ép từ giá dầu giảm mạnh và các tác động tiêu cực của lệnh cấm vận kinh tế của phương Tây, Nga đang trượt vào khủng hoảng kinh tế, với sự xuống dốc của đồng ruble (ruble) và lạm phát gia tăng. Đồng ruble là một trong những đồng tiền mất giá mạnh nhất trong năm 2014 với việc giảm tiếp 5% trong ngày giao dịch 29/12 xuống mức 56 ruble = 1 USD tại thị trường Nga.

Trước đó, đồng ruble cũng đã biến động mạnh, buộc Ngân hàng trung ương nước này tăng lãi suất lên từ 10,5% lên 17% để hỗ trợ đồng nội tệ trong khi Nga tăng cường nhập khẩu hàng hóa trước dự kiến giá cả sẽ tăng mạnh. Dự trữ ngoại tệ của ngân hàng này hiện đã giảm xuống dưới 400 tỷ USD lần đầu tiên kể tháng 8/2009.

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov hồi tuần trước cho biết kinh tế Nga có thể giảm 4% trong năm 2015 nếu giá dầu dao động quanh mức khoảng 60 USD/thùng và dự kiến thâm hụt ngân sách nước này sẽ tương đương 3% GDP. 

Ngân hàng trung ương Nga cảnh báo kinh tế nước này có thể giảm tới 4,8% trong năm 2015 với mức giá dầu hiện nay, với khả năng hồi phục dự kiến sẽ không diễn ra trước năm 2017./.

Theo Anh Quân

huongnt

TTXVN

Trở lên trên