MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lãi suất qua đêm tại Trung Quốc tăng 5,27% trong một ngày, cao nhất mọi thời đại

20-06-2013 - 12:42 PM | Tài chính quốc tế

Kỳ hạn 7 ngày tăng 2,7% lên 10,77%. Cho vay qua đêm tăng 5,27% lên 12,85%. Đã ghi nhận giao dịch có lãi suất 25%.

Lãi suất chủ chốt trên thị trường tiền tệ Trung Quốc tăng cao kỷ lục sau khi NHTW nước này hạn chế cho vay tái chiết khấu thông qua hợp đồng repo. Các ngân hàng Trung Quốc hiện thiếu thanh khoản tương đối lớn.

NHTW Trung Quốc hôm nay không giao dịch trên thị trường mở, thậm chí còn bán ra 2 tỷ Nhân dân tệ (326 triệu USD) tín phiếu kỳ hạn ba tháng. Trong tuần này, giấy tờ có giá đáo hạn giúp hệ thống tài chính trong nước có thêm 28 tỷ NDT. Trong hai tuần trước, con số này là 252 tỷ NDT. 

Sau cuộc họp do Thủ tướng Lý Khắc Cường chủ trì, NHTW Trung Quốc hôm qua cho biết hệ thống ngân hàng cần nỗ lực hơn nữa để hỗ trợ cải cách kinh tế và hạn chế rủi ro tài chính.

Lãi suất repo kỳ hạn 7 ngày tăng 270 điểm cơ bản (2,7%) lên mức 10,77% tại Thượng Hải. Đây là mức cao nhất kể từ khi số liệu này được lưu trữ vào tháng 3/2003. Lãi suất này thường dùng để đánh giá xem vốn trên thị trường liên ngân hàng dồi dào đến đâu

Lãi suất qua đêm tăng chưa từng có: 527 điểm cơ bản lên mức cao nhất lịch sử 12,85%. Trên thị trường liên ngân hàng, thậm chí còn có một giao dịch với lãi suất 25%.

“Thị trường biến động không chỉ vì thanh khoản, mà còn vì chính sách tiền tệ được thi hành rất kiên quyết," nhà kinh tế Zhuo Hao tại ngân hàng ANZ tại Thượng Hải cho biết. 

"Sau tuyên bố của Thủ tướng ngày hôm qua, thị trường hiểu tiền mặt sẽ tiếp tục khan hiếm. Phải đến cuối tháng 7, thanh khoản mới mong cải thiện.”

Quỳnh Oanh

tuannm

Bloomberg

Trở lên trên