MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Láng giềng Trung Quốc tung biện pháp cứu chứng khoán

24-08-2015 - 15:51 PM | Tài chính quốc tế

Trung Quốc không phải là nước duy nhất phải dựa vào các biện pháp bất thường để vực dậy thị trường chứng khoán đang lao đao.

Cuối tuần qua, Trung Quốc tuyên bố sẽ cho phép các quỹ hưu trí đầu tư vào cổ phiếu lần đầu tiên trong lịch sử, đồng thời trừng trị các cổ đông lớn của một số công ty niêm yết vì phạm luật.

Các quỹ hưu trí của Trung Quốc giờ đây có thể đầu tư vào các sản phẩm mới, trong đó có cổ phiếu, nhưng vẫn phải đảm bảo chứng khoán không chiếm quá 30% tổng giá trị tài sản ròng. Theo tờ Tân Hoa Xã, đến cuối năm 2014, các quỹ hưu trí ở Trung Quốc có tài sản ròng 3.500 tỷ nhân dân tệ (tương đương 547 tỷ USD).

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc cho rằng nước này sẽ áp dụng luật “ưu tiên mua trước” sau khi các quỹ ETF lớn nhất Hàn Quốc bị rút vốn mạnh nhất từ trước đến nay.

Căng thẳng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên cũng là yếu tố khiến dòng vốn ồ ạt bị rút ra khỏi các quỹ ETF của nước này. Trong tuần trước các nhà đầu tư đã rút 195,4 triệu USD khỏi iShares MSCI South Korea Capped ETF, quỹ lớn nhất theo dõi TTCK Hàn Quốc với những cổ phiếu như Samsung và Huyndai.

Các nước đồng loạt tung biện pháp giải cứu thị trường sau khi các chỉ số chính của TTCK Đài Loan, Hồng Kông và Indonesia đều đã rơi vào “thị trường con gấu”, tức giảm ít nhất 20% so với mức đỉnh mới nhất. Nguyên nhân khá dễ hiểu: Trung Quốc bất ngờ phá giá nhân dân tệ trong khi Mỹ đang chuẩn bị cho đợt nâng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2006 làm dấy lên lo ngại về một cuộc đua tiền tệ và những hệ lụy của nó đối với kinh tế toàn cầu.

“Chúng tôi hi vọng rằng Chính phủ các nước châu Á sẽ không hoảng loạn trước tình trạng hiện tại và đưa ra những quyết định nóng vội. Chạy đua phá giá tiền tệ có thể trở thành một trò chơi có tổng bằng 0 nếu như tất cả các nước đều dựa vào nó”, Sandy Mehta – CEO của một quỹ đầu tư đến từ Hồng Kông – nhận định.

Hôm qua (23/8), cơ quan giám sát thị trường chứng khoán Đài Loan cũng bất ngờ đưa ra lệnh cấm bán khống chứng khoán ở mức giá thấp hơn giá đóng cửa ngày hôm trước.

Tuy nhiên, ở Indonesia, quỹ đầu tư lớn nhất là BPJS Ketenagakerjaan với 193 triệu rupiah (tương đương 13,8 tỷ USD) đang nhìn nhận lần giảm điểm này chính là cơ hội để mua vào.

Thanh Thanh

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên