MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Máy bay Nga rơi ở Ai Cập do IS đổi mục tiêu

20-11-2015 - 12:49 PM | Tài chính quốc tế

Tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố rằng mục tiêu ban đầu của chúng là phi cơ từ phương Tây nhưng sau đó đổi sang tấn công máy bay Nga.

Vài ngày sau loạt vụ tấn công đẫm máu ở Paris hôm 13/11, giới chức Nga xác nhận một quả bom tự chế đã nổ trong chuyến bay 7K9268 khiến 224 người thiệt mạng ở Ai Cập. IS cũng công bố hình ảnh quả bom tự chế đã gây nên thảm kịch. Tuy nhiên, IS nói ban đầu chúng định tiêu diệt một phi cơ từ phương Tây, BGR News đưa tin.

"Ban đầu chúng ta muốn diệt máy bay thuộc một nước trong liên minh phương Tây chống IS do Mỹ dẫn đầu. Nhưng sau khi phát hiện cách lợi dụng sự lỏng lẻo trong hoạt động kiểm tra an ninh ở sân bay quốc tế Sharm el-Sheikh, bọn ta quyết định đổi mục tiêu là máy bay Nga", BGR News dẫn thông điệp của IS.

Một nguồn tin an ninh nói rằng có lẽ ban đầu IS muốn đánh bom một máy bay chở khách của Anh.

Ngày 31/10, ​phi cơ Nga rơi xuống bán đảo Sinai, Ai Cập, ​23 phút sau khi cất cánh từ thành phố Sharm al-Sheikh, Ai Cập để tới thành phố St. Petersburg, Nga. Toàn bộ 224 người trên máy bay tử nạn.​

​Ngày 17/11, Điện Kremlin tuyên bố một quả bom đã nổ trên máy bay. “Theo phân tích của các chuyên gia Nga, một quả bom tự chế chứa 1 kg chất nổ TNT đã nổ trên phi cơ, khiến nó vỡ giữa không trung. Kết quả này giải thích lý do các mảnh vỡ phi cơ nằm rải rác trên một vùng rộng lớn. Chúng tôi có thể khẳng định rằng đây là hành động khủng bố”, Alexander Bortnikov, người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên Bang Nga (FSB), nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Putin cho rằng, thảm kịch 7K9268 là một trong những hành động khủng bố đẫm máu nhất trong lịch sử hiện đại nước Nga​​.

​Ngày 18/11, IS phát tán hình ảnh bom tự chế là một lon nước ngọt Schweppes Gold và một vật dường như là kíp nổ ​mà chúng dùng để phá hủy phi cơ Nga trên tạp chí của tổ chức.

Trong một diễn biến liên quan, Interfax ngày 19/11 dẫn lời Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, Thượng tướng Andrei Kartapolov cho biết IS đã xác nhận việc 3 chỉ huy chiến trường thiệt mạng tại tỉnh Aleppo của Syria do các cuộc không kích của Nga.

"​Do các cuộc không kích bằng tên lửa và bom của ​Không quân Nga, các chỉ huy chiến trường Abu Nurlbagasi, Mohammed Khairat, Al-Okabe của IS hoạt động trong khu vực Aleppo đã thiệt mạng", ông Kartapolov nhấn mạnh​.

Theo Linh Phong

Trí thức trẻ/Sohanews

Trở lên trên