Các diễn giả tại hội nghị
đầu tư do Reuters tổ chức tại New York cho rằng môi
trường đầu tư ở Mỹ thực sự hấp dẫn ở thời điểm
các nước châu Âu đang khó khăn với khủng hoảng nợ và
quá trình cân bằng tài khóa.
Ông Abby Joseph Cohen, trưởng bộ
phận đầu tư tại Goldman Sachs, nhận xét: “Nhà đầu tư
đều thừa nhận rằng nước Mỹ và các công cụ đầu
tư định giá bằng USD có sức hút lớn. Các nền kinh tế
châu Âu tăng trưởng chậm hơn Mỹ.”
Ông Cohen nhận xét tâm lý đó đã
được thể hiện qua việc nhu cầu đối với trái phiếu
Bộ Tài chính, chứng khoán cũng có thể hưởng lợi.
Khảo sát gần đây do Reuters thực
hiện cho thấy các chuyên gia quản lý tiền tệ lớn nhất
thế giới cho biết họ vẫn giữ cổ phiếu trên thị
trường Mỹ trong danh mục đầu tư bởi yếu tố kinh tế
căn bản đã cải thiện, lợi nhuận mang lại cao hơn so
với nhiều thị trường khác.
Ông David Riley, giám đốc điều
hành bộ phận tài chính nước ngoài tại Fitch, nhận xét:
“Khi điều xấu xảy ra, nhà đầu tư vẫn tìm đến Mỹ,
tài sản đồng USD và trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ.”
Việc nhà đầu tư tìm đến tài
sản Mỹ cho thấy vị thế độc tôn của đồng USD.
Chuyên gia Cohen thuộc Goldman Sachs
cho rằng chỉ số S&P 500 có thể lên mức 1.250 cho đến
1.300 điển.
Nhiều chuyên gia bắt đầu nói
đến việc hệ thống đồng tiền chung châu Âu có thể
sụp đổ.
Chuyên gia Riley thuộc Fitch cho
rằng: “Việc khu vực đồng tiền chung châu Âu sụp đổ
sẽ tạo ra ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ đối với kinh
tế toàn cầu.” Tuy nhiên chính chuyên gia này cũng khẳng
định ít nhất trong ngắn hạn cho đến trung hạn, khả
năng đó sẽ không xảy ra.
Tuy nhiên, những vấn đề tại
châu Âu sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều tuần và tháng
tới, tạo điều kiện cho để môi trường đầu tư tại
Mỹ tiếp tục hút tiền. Ông Riley cho rằng đà phục hồi
của kinh tế Mỹ sẽ không chịu ảnh hưởng tiêu cực
bởi khủng hoảng nợ châu Âu: “Chúng tôi không cho rằng
những diễn biến tiêu cực tại khu vực đồng tiền
chung châu Âu có thể ảnh hưởng đến đà phục hồi của
kinh tế Mỹ.”
Thanh Vân
Theo Reuters
ngocdiep