MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mũi tên thứ ba của Abenomics liệu có khả thi?

15-07-2014 - 17:55 PM | Tài chính quốc tế

Mũi tên thứ ba của ông Abe là một chương trình cải tổ dài hơi và tác động lên toàn bộ cơ cấu của nền kinh tế Nhật Bản.

Với hàng loạt các chính sách lớn như cải cách thị trường lao động, khuyến khích phụ nữ quay trở lại đi làm sau khi sinh con, cắt giảm thuế doanh nghiệp… mũi tên thứ ba của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã được ví von như “1.000 cây kim nhỏ”. 

Với quyết tâm lấy lại đà tăng trưởng cũng như vị thế của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, để lấy lại được niềm tin của các nhà đầu tư cũng như người dân Nhật Bản, Thủ tướng Nhật ông Shinzo Abe đã đưa ra một chương trình cải cách kinh tế “Ba mũi tên”. Mũi tên đầu tiên là in thêm tiền, nới lỏng chính sách tiền tệ để kích thích tiêu dùng. Mũi tên thứ hai là đẩy mạnh chi tiêu Chính phủ, bơm tiền ra nền kinh tế. Và mới đây, Chính phủ Nhật Bản đã công bố các chính sách trong mũi tên thứ ba, mũi tên hướng tới việc cải cách hệ thống.

Theo Chính phủ Nhật, mũi tên thứ ba Abenomics là đòn bẩy quan trọng nhất với việc tự do hóa các ngành công - nông nghiệp, cải cách chính sách kinh tế để biến Nhật Bản thành một đất nước có nhiều tiềm năng trong các nhà đầu tư. 

Nhằm đối phó với tỉ lệ dân số già hóa tăng cao, Nhật Bản lên kế hoạch cải cách thị trường lao động, bằng việc xóa bỏ những điều luật phức tạp trong lao động để mở cửa chào đón nguồn lao động nước ngoài và tích cực khuyến khích phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động.

Một chính sách quan trọng khác được Chính phủ Nhật đưa ra đó là cắt giảm thuế doanh nghiệp. Hành động này sẽ giúp kích thích vốn đầu tư trong nước và nước ngoài, gia tăng hoạt động thương mại sẽ kéo theo tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của công ty. Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ bỏ bớt các điều luật rườm rà và phức tạp để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, tăng việc làm cho người dân.

“Tất cả mọi người dân Nhật đều biết rằng mũi tên thứ ba là cơ hội cuối cùng cho nền kinh tế. Nhật Bản đã trải qua giảm phát trong suốt 15 năm qua với nền kinh tế bị thâm hụt nặng nề. Tất cả mọi người đều biết rằng chúng ta phải mở cửa kinh tế, toàn cầu hóa và cải cách” – Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nói.

Có thể thấy, mũi tên thứ ba của ông Abe là một chương trình cải tổ dài hơi và tác động lên toàn bộ cơ cấu của nền kinh tế Nhật Bản. Nhưng liệu mũi tên này có khả thi? Video sau đây, sẽ phân tích chi tiết nội dung này:


Theo Quỳnh Anh

cucpth

VTV

Trở lên trên