Mỹ hối thúc Ấn Độ hợp tác để hoàn thành vòng đám phán Doha
Năm 2009, Tổng thống Obama và lãnh đạo cao cấp nhất của nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới đặt mục tiêu hoàn thành vòng đàm phán Doha vào cuối năm 2010.
Quan chức hàng đầu của Mỹ trong ngày thứ Hai đã hối thúc lãnh đạo hàng đầu Ấn Độ và một số nền kinh tế mới nổi khác cứu vãn vòng đàm phán Doha bằng việc mở cửa thị trường của nhóm nước này với hàng hóa của Mỹ.
Mục tiêu của vòng đàm phán Doha là giúp các nước nghèo giàu lên qua hoạt động thương mại, thế nhưng phía Mỹ phàn nàn những đề xuất hiện tại khiến họ buộc phải cắt giảm mạnh trợ cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và sản xuất mà không nhận lại được bù đắp tương xứng từ phía xuất khẩu.
Ông Michael Froman, tư vấn an ninh quốc gia tại Nhà Trắng, nhận xét: “Vấn đề hiện đang được bàn thảo hiện nay là liệu Ấn Độ, cũng như một số nước mới nổi khác, sẽ làm gì để thực hiện được tham vọng hiện thực hóa cam kết trong vòng đám phán Doha.”
Thế nhưng ông Froman cho rằng số phận của vòng đàm phán phần lớn nằm trong tay Ấn Độ và một số nền kinh tế đang nổi khác. Ông đang chờ đợi để xem liệu có thể đưa vòng đám phán Doha đến thành công.
Ông nói: “Tổng thống Obama đã tuyên bố ông muốn hoàn thành vòng đám phán Doha đầy tham vọng. Vòng đàm phán theo mong muốn của Tổng thống Obama sẽ giúp hàng hóa Mỹ có thêm thị trường.”
Năm 2009, Tổng thống Obama và lãnh đạo cao cấp nhất của nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới đặt mục tiêu hoàn thành vòng đàm phán Doha vào cuối năm 2010. Nếu không có gì đột phá, có thể mục tiêu này lại không hoàn thành.
Tuần này, đại diện Bộ Thương mại Ấn Độ và Mỹ sẽ ký kết khung hiệp định củng cố hoạt động thương mại và đầu tư song phương.
Theo Dân Trí/AP
CÙNG CHUYÊN MỤC
Một nước châu Âu muốn giới hạn dân số ở 10 triệu người
15:22 , 09/06/2026