MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ hủy gần 2.000 chuyến bay vì bão tuyết

26-01-2015 - 23:36 PM | Tài chính quốc tế

Thống đốc New York Andrew Cuomo cảnh báo tuyết có thể rơi dày và nhanh đến mức các chuyến tàu, xe bus và tàu điện ngầm buộc phải đóng cửa trước khi người dân kịp trở về nhà.

Chính quyền New York khuyến cáo người dân nên ở trong nhà bởi các chuyên gia dự báo thời tiết đều cho rằng một trận bão tuyết cường độ rất lớn sẽ đổ bộ vào nước Mỹ, đe dọa phủ lên một vùng rộng lớn từ New York đến Boston một lớp tuyết dày 2 feet (61 cm). 

Trong bản tin dự báo thời tiết mới nhất, cơ quan dự báo thời tiết quốc gia đưa ra cảnh báo các vùng Bắc New Jersey, thành phố New York, khu vực Long Island và nhiều phần rộng lớn của miền Nam New England cùng với Boston sẽ phải chịu đựng cơn bão tuyết với cường độ rất lớn.

Cơn bão này cũng đã khiến hơn 1.800 chuyến bay bị hủy và rất có thể sẽ khiến giao thông ngưng trệ, trường học đóng cửa và gây mất điện ở miền Đông Bắc nước Mỹ.

Trong thông báo mới được đưa ra, Thống đốc New York Andrew Cuomo cảnh báo tuyết có thể rơi dày và nhanh đến mức các chuyến tàu, xe bus và tàu điện ngầm buộc phải đóng cửa trước khi người dân kịp trở về nhà.

Tất cả các cơ quan chức năng của thành phố cũng đang ở trong tình trạng báo động trong khi các công nhân vệ sinh của New York cố gắng duy trì một quãng đường dài gần 10km. Người dân được khuyến cáo nên ở nhà vào thứ hai hoặc rời nơi làm việc càng sớm càng tốt.

Trận bão tuyết lớn nhất trong lịch sử New York xảy ra vào tháng 2/2006, với lớp tuyết dày 26,9 inch (68 cm).

Thanh Thanh

Thu Hương

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên