MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ sẽ trừng phạt thêm 15 quan chức Nga

26-04-2014 - 10:38 AM | Tài chính quốc tế

Mỹ và châu Âu cho rằng Nga đã không hoàn thành thỏa thuận ký hôm 17/4 tại Geneva.

Hãng tin Bloomberg trích dẫn nguồn tin từ một nhà ngoại giao châu Âu và hai quan chức Mỹ cho biết Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị đưa ra các lệnh trừng phạt xa hơn nữa đối với Nga vào đầu tuần tới. 

EU sẽ trừng phạt 15 quan chức Nga và danh sách những người nằm trong mục tiêu trừng phạt có thể được mở rộng thêm sau cuộc họp khẩn của nhóm gồm các quan chức ngoại giao sẽ diễn ra vào ngày 28/4 tới. 

Các biện pháp trừng phạt sâu hơn đối với Nga là vấn đề đã được đưa ra thảo luận giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và các lãnh đạo Đức, Pháp, Mỹ, Italia hôm qua (25/4). Cuộc thảo luận được tiến hành sau khi Nga thực hiện các cuộc tập trận mới ở gần biên giới với Ukraine và có những vụ nổ xảy ra ở các thành phố Ukraine, khiến 8 người bị thương. 

Các ngoại trưởng EU đồng ý mở rộng danh sách trừng phạt được đưa ra hôm 14/4. Lần này, lệnh trừng phạt có thể nhằm vào các công ty Nga có mối liên hệ với quan chức chính phủ và sĩ quan quân đội. EU đã đưa ra lệnh đóng băng tài sản và cấm thị thực đối với tổng cộng 55 quan chức Nga và Ukraine. Lệnh cấm vận “giai đoạn ba” sẽ gây ra nhiều tranh cãi hơn và cần phải được quyết định bởi các lãnh đạo cấp cao. 

Mỹ và châu Âu cho rằng Nga đã không hoàn thành thỏa thuận ký hôm 17/4 tại Geneva. Căng thẳng leo thang hôm qua, khi Tổng thống Putin cảnh báo Ukraine về việc trấn áp người biểu tình và khiến 5 người thiệt mạng. 

Đứng trước tình trạng dòng vốn tháo chạy và bị S&P hạ xếp hạng tín nhiệm, NHTW Nga hôm qua đã bất ngờ nâng lãi suất cơ bản từ 7% lên 7,5%. Kể từ đầu năm đến nay, đồng ruble đã giảm gần 9% so với đồng USD, trở thành đồng tiền có diễn biến tệ thứ hai trong số 24 đồng tiền của thị trường mới nổi được Bloomberg theo dõi. 

Chỉ số Micex của TTCK Nga thì đã giảm 4 phiên liên tiếp và giảm tổng cộng 15% kể từ đầu năm đến nay.  


Thiên Bình

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên