MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nasdaq cao nhất kể từ năm 2000

13-02-2015 - 08:31 AM | Tài chính quốc tế

TTCK Mỹ tăng điểm với chỉ số Nasdaq Composite Index tăng lên mức cao nhất trong gần 15 năm. Thị trường được thúc đẩy bởi đà tăng của các cổ phiếu Cisco và Expedia, cùng với niềm lạc quan về thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine.

Kết thúc phiên hôm qua (12/2), chỉ số S&P 500 tăng 1%, lên 2.088,48 điểm. Chỉ số này còn 3 điểm nữa là phá vỡ mức kỷ lục đạt được hôm 29/12. Chỉ số Nasdaq tăng 1,2%, lên 4.857,61 điểm – cao nhất kể từ tháng 3/2000. Tổng cộng có khoảng 7,2 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, cao hơn 4,8% so với mức trung bình 3 tháng.

Lần đầu tiên trong năm 2015, các chỉ số cơ bản của TTCK Mỹ đang hướng đến các mức cao kỷ lục nhờ thị trường lao động có 3 tháng tốt nhất trong 17 năm và những dấu hiệu cho thấy căng thẳng giữa Hy Lạp và các chủ nợ đang hạ nhiệt.

Cuộc họp giữa Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Tổng thống Nga Putin cùng các nhà lãnh đạo Pháp và Đức đã kết thúc với một thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt xung đột đang tàn phá miền đông Ukraine.

Năm 2014, chỉ số Nasdaq có hai lần đóng cửa ở dưới mức 4.000 (3/2 và 11/4) nhưng đã tăng gần 22% kể từ đó đến nay. Chỉ số này hiện thấp hơn 3,8% so với mức đóng cửa cao nhất mọi thời đại 5.048,62 điểm được lập hôm 10/3/2000.

Chỉ số này có một năm 2015 thuận lợi nhờ các cổ phiếu công nghệ lớn. Cổ phiếu Apple đã tăng 15%, Netflix Inc. tăng 34% trong khi Amazon tăng 22% kể từ đầu năm đến nay.

Cuối phiên thị trường đảo chiều giảm điểm nhẹ sau khi báo cáo cho thấy doanh thu của các nhà bán lẻ Mỹ giảm mạnh hơn dự báo trong tháng 1. Một báo cáo khác cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của tuần trước tăng lên nhưng vẫn phù hợp với những diễn biến gần đây của thị trường lao động Mỹ.

8 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 tăng điểm với các nhóm hàng hóa, năng lượng và công nghệ tăng ít nhất 1,3%.

Cổ phiếu của Cisco Systems tăng 9,4%, lên mức cao nhất trong 7 năm nhờ kết quả kinh doanh tốt hơn dự đoán. Cổ phiếu của Orbitz Worldwide tăng vọt 22% sau khi Expedia đồng ý mua lại công ty này với giá 12 USD/cổ phiếu.

Trong số các công ty năng lượng thuộc chỉ số S&P 500, Marathon Oil Corp. và Valero Energy Corp. tăng hơn 2,1% với giá dầu tăng 4,9%.

Tất cả 24 cổ phiếu ngân hàng thuộc KBW Bank Index đều tăng điểm. Cổ phiếu JPMorgan Chase & Co. tăng 2,1%, mạnh thứ hai trong chỉ số Dow Jones trong khi các cổ phiếu Citigroup Inc. và Bank of America Corp. tăng ít nhất 0,7%.

Tú Anh

Thu Hương

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên